Anh Nguyễn Văn Lừng bị tai nạn rất cần giúp đỡ

Cập nhật ngày: 15/01/2024 05:57:15

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240115060102dt1-2.mp3

 

ĐTO - Gần 1 tháng nay, anh Nguyễn Văn Lừng (SN 1973) ở Khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông trong lúc phụ hồ xây dựng, chẳng may bị tai nạn, gãy xương khớp háng trái, được đưa đến Bệnh viện tỉnh và TP Hồ Chí Minh phẫu thuật vết thương, kẹp inox và chữa trị...


Anh Nguyễn Văn Lừng

Sau thời gian điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bình Dân, TP Hồ Chí Minh, đến nay vết thương gây đau nhức dữ dội, chân dần dần bị teo cơ... Chị Nguyễn Thị Bé Tư (chị ruột của anh Lừng) tiếp tục đưa anh đi tái khám, chữa trị nhưng bệnh chưa thuyên giảm. Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân siêu âm, chẩn đoán bệnh án: “Bệnh nhân Lừng bị nhiễm khuẩn hệ tiết niệu/Tiểu máu/HP tạo hình niệu đạo” phải sớm chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chi phí phẫu thuật và điều trị vết thương của bệnh nhân Lừng khoảng 50 triệu đồng”.

Bà Phạm Thanh Tuyền - chủ Trại cưa xẻ gỗ Thành Công, khóm 3, thị trấn Tràm Chim - nơi anh Lừng làm công nhân trước đây cho biết: chú Lừng là hộ nghèo của địa phương. Nhà không đất sản xuất, nguồn thu nhập rất ít ỏi từ việc làm mướn; từ khi bị tai nạn đến nay, gia đình không có thu nhập nên không còn khả năng đưa Lừng đi điều trị. Cơ thể, chân ngày càng teo tóp, suy kiệt... Thấy hoàn cảnh của chú Lừng, tôi đã hỗ trợ và vận động các nhà hảo tâm giúp chút ít tiền để chú Lừng mua thuốc uống. Riêng khoản tiền điều trị quá lớn nên rất mong các nhà hảo tâm mở rộng lòng nhân ái, giúp chú Lừng có điều kiện tiếp tục điều trị vết thương... Mọi sự giúp đỡ có thể liên hệ qua số điện thoại của chị Nguyễn Thị Bé Tư: 0344.995.813.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn