Giá hoa màu vụ thu đông sụt giảm mạnh

Cập nhật ngày: 19/08/2013 03:21:58

Đến thời điểm này, nông dân huyện Lai Vung thu hoạch được 29ha hoa màu vụ thu đông, tập trung ở các xã: Tân Thành, Vĩnh Thới, Tân Hòa, Định Hòa và Phong Hòa.

Tuy nhiên, cách nay hơn nửa tháng giá hoa màu các loại đột nhiên sụt giảm mạnh, dẫn đến nông dân bị thua lỗ hoặc phá huề. Cụ thể thương lái mua tại ruộng, giá dưa leo, bí đao và khổ qua trước đó là 5.000 - 6.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 2.000 đồng/kg; ớt chỉ thiên giá chỉ còn 17.000 - 18.000 đồng/kg, ớt sừng trâu vàng giá 7.000 - 9.000 đồng/kg, so với tháng trước đó, giá giảm trên dưới 20.000 đồng/kg...

Khoai lang cũng giảm mạnh, khoai lang sữa trước đó 240 ngàn đồng/tạ, hiện chỉ còn 160 ngàn đồng/tạ, riêng khoai bí đường xanh nông dân không bán được vì đến thời điểm này vẫn chưa có thương lái đến hỏi mua.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, do thời điểm này cũng là thời điểm thu hoạch rộ hoa màu của những địa phương lân cận như: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, nên giá sụt giảm mạnh.

Nguyên Hãn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn