Nông dân thấp thỏm với dưa hấu

Cập nhật ngày: 25/09/2013 03:22:44

Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Lai Vung đã cơ bản thu hoạch hoàn tất vụ dưa hấu. Tuy nhiên, vụ này năng suất dưa giảm, giá cả xuống thấp khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Mặc dù lỗ, nhưng nhiều hộ vẫn phải ngậm ngùi bán sản phẩm để đầu tư cho vụ sau hoặc chuyển sang trồng loại cây khác.

Anh Lê Văn Tài ngụ khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung cho biết, ngay từ đầu vụ, do chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, dịch bệnh phát sinh gây hại trên dưa nên năng suất giảm hẳn. Cụ thể, ngay thời điểm thu hoạch cũng đang vào chính vụ mà năng suất chỉ đạt 15-20 tấn/ha, giảm hơn 5 tấn/ha so với vụ dưa trước. Vào những ngày thu hoạch, trời thường xuyên đổ mưa nên ruộng dưa thoát nước không kịp làm dưa bị ngập úng, gây thối rữa.

Không chỉ đau đầu vì năng suất dưa giảm mạnh, nông dân trồng dưa tại Lai Vung còn gặp khó khăn do giá thu mua xuống quá thấp. Đầu vụ dưa năm nay, giá dưa hấu nằm ở mức cao, dao động từ 5.000-6.000 đồng/kg thì nay chỉ còn khoảng 2.500-3.000 đồng/kg. Anh Lê Hữu Phước ở khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung chia sẻ, gia đình anh đầu tư trồng gần 3ha dưa hấu, tổng số tiền vốn bỏ ra khoảng 180 triệu đồng. Sau khi thu hoạch, trừ tất cả các chi phí vẫn còn lỗ hơn 10 triệu đồng/ha. Mọi năm, năng suất bình quân đạt từ 25-30 tấn/ha, giá bán cao, nông dân lãi cao. Thế nhưng, vụ này giá dưa xuống quá thấp, thậm chí nhiều ruộng dưa thương lái chê không thu mua, dưa để lâu bị thối phải bỏ đi.

Cũng theo anh Phước, nguyên nhân chính khiến giá dưa xuống thấp là do gần đây khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, khu vực tỉnh Đồng Tháp nói riêng liên tục xuất hiện những đợt mưa lớn trên diện rộng nên sức tiêu thụ giảm, chất lượng dưa cũng không đảm bảo. Thêm vào đó, việc cung nhiều nhưng cầu không có nên giá dưa giảm liên tục.

Ông Huỳnh Văn Tồn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Lai Vung cho biết, vụ dưa này, diện tích trồng dưa hấu toàn huyện vẫn giữ mức khoảng 130ha, tương đương so với năm trước. Chỉ từ tháng 7 trở lại đây, do thời tiết mưa nhiều nên làm ảnh hưởng đến năng suất, giá bán dưa. Ngoài ra, dưa hấu là cây nhạy cảm nên chỉ cần ngâm trong nước mỗi ngày từ 3-4 giờ sẽ làm trái bị thối.

Để không bị thiệt hại, nông dân cần tính đến đặc điểm khí hậu, thời tiết trước khi trồng. Nên lựa chọn các giống có khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết, sâu bệnh tốt. Thời gian tới, Phòng NN&PTNT huyện sẽ chủ trương thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch vùng và đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi hoàn thiện hơn nữa để phục vụ cho việc canh tác dưa hấu và nhiều loại hoa màu khác. Bên cạnh đó, nông dân nên thường xuyên thay đổi cây trồng để hạn chế các loại sâu bệnh, dịch hại, ảnh hưởng xấu của thời tiết, giúp nông dân cải thiện tốt hơn về kinh tế từ việc trồng hoa màu.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn