“Đi ăn trộm khỏe hơn ăn xin”

Cập nhật ngày: 08/04/2016 13:43:44

Hai lần hầu tòa nên bị cáo Hoàng tỏ ra “bình tỉnh” và nói với Hội đồng xét xử: “Đi ăn trộm khỏe hơn đi ăn xin”.


Bị cáo Lê Văn Hoàng trước vành móng ngựa

Sáng ngày 8/4, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc đưa ra xét xử và tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Văn Hoàng (SN 1972, thường trú ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc).

Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, tối ngày 23/12/2015, Hoàng đi bộ đến Khu tập thể của Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Sa Đéc, thấy phòng số 11 không đóng cửa nên Hoàng đột nhập vào lấy trộm 3 điện thoại di động, 1 máy laptop, 1 túi xách, 1 bóp da có gần 1,2 triệu đồng và nhiều vật dụng khác.

Qua tin báo của bị hại, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà của Hoàng thì phát hiện số tài sản nói trên, đồng thời thu giữ thêm 4 điện thoại di động khác.

Bị cáo Hoàng có 1 tiền án, bị phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà cho rằng: “Đi ăn trộm khỏe hơn đi ăn xin” nên tiếp tục tái phạm.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn