Bắt 2 vụ khai thác đất mặt trái phép

Cập nhật ngày: 05/04/2021 06:02:13

Công an huyện Tam Nông cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ 2 vụ khai thác đất mặt trái phép xảy ra tại địa bàn xã Phú Hiệp và xã An Long, huyện Tam Nông.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 27/3/2021, tại ấp An Phú, xã An Long, Công an huyện Tam Nông bắt quả tang 6 đối tượng đang điều khiển các phương tiện khai thác đất mặt. Các đối tượng khai nhận được người khác thuê để khai thác đất mặt vận chuyển đi nơi khác. Tại hiện trường có 3 Kobe, 3 xe ô tô tải, 1 xe ủi đất đang khai thác phần đất ruộng có diện tích khoảng 7.500m2 do ông Nguyễn Đông Hải (SN 1984) ngụ địa phương là người trực tiếp giao dịch, bán đất mặt cho các đối tượng.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 27/3/2021, Công an huyện Tam Nông tiếp tục bắt quả tang 7 đối tượng đang điều khiển 3 Kobe, 6 xe tải và 2 sà lan để khai thác, vận chuyển đất mặt tại ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp làm phần đất ruộng 18.000m2 bị biến dạng. Qua làm việc, 7 đối tượng thừa nhận được người khác thuê để khai thác đất mặt rồi vận chuyển về huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Phần đất ruộng này do bà Dương Thị Tím ngụ huyện Tân Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước đó, bà Tím đã từng bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, nay lại tiếp tục tái phạm.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn