Bắt 5 đối tượng trộm nóng 45 xe mô tô

Cập nhật ngày: 04/07/2012 13:37:51

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Lấp Vò còn khá chủ quan trong việc đậu xe mô tô ở những địa điểm đông người hoặc nơi vắng vẻ mà không nhờ người trông giữ, thậm chí một số người còn lơ là, mất cảnh giác khi để lại chìa khóa trên xe. Từ đó, dẫn đến tình hình trộm nóng xe mô tô ngày càng diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê của Công an huyện, từ tháng 11-2011 đến hết tháng 5-2012 trên địa bàn huyện đã xảy ra 40 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 90% là trộm nóng xe mô tô.


Các đối tượng trộm nóng xe mô tô

Trước những thủ đoạn liều lĩnh của tội phạm trộm nóng xe mô tô, lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò đã quyết định thành lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Thông qua biện pháp nghiệp vụ, một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã xuất hiện. Từ cơ sở ban đầu, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời kêu gọi người dân tham gia đấu tranh tố giác và truy bắt tội phạm.

Được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, thông qua nguồn tin báo tại dịch vụ cầm đồ “Thanh Bình” thuộc khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, có một đối tượng đến cầm xe mô tô biển số 66L9-6886 (hiệu SH) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh sự việc và phối hợp truy bắt đối tượng Lê Minh Đức (SN 1987) ngụ TX.SaĐéc khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát. Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận chiếc xe là của Đặng Quang Vinh (SN 1983) ngụ huyện Lấp Vò trộm được kêu Đức đem đi cầm lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Đức còn thừa nhận đã tiêu thụ 7 xe mô tô do các đối tượng khác trộm được.

Từ lời khai của Đức, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Ngô Rô Đum (SN 1978) ngụ xã Tân Phú Đông, TX.SaĐéc; Nguyễn Nhựt Linh (SN 1989), Đỗ Hữu Phần (SN 1994) cùng ngụ xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Qua làm việc bước đầu, Linh khai nhận đã chở Rô Đum thực hiện trót lọt 17 vụ trộm nóng xe mô tô. Địa bàn mà 2 đối tượng này thường gây án là huyện Lấp Vò, TX.SaĐéc và tỉnh Vĩnh Long. Sau khi trộm xe được, Linh và Rô Đum đem bán cho Đặng Quang Vinh. Tiếp tục truy bắt Vinh thì đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều lần vận động, ngày 17-6-2012, gia đình đã đưa Vinh trình diện trước Công an huyện Lấp Vò.

Bước đầu Vinh khai nhận, sau khi mua xe mô tô do các đối tượng khác trộm được, Vinh nhờ người quen ở TP.HCM làm giấy tờ giả để hợp thức hóa các loại xe rồi đem đi cầm ở các dịch vụ cầm đồ trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Công an huyện tiếp tục khai thác mở rộng các đối tượng. Sau nhiều ngày đấu trí, đối tượng Rô Đum thừa nhận đã tham gia 44 vụ trộm xe mô tô cùng với các đối tượng khác (trong đó số xe trộm được là 45 chiếc). Hiện nay, Công an huyện đã thu hồi được 15 xe mô tô ở các tiệm dịch vụ cầm đồ trong và ngoài tỉnh, đồng thời tiếp tục thu hồi số xe còn lại để nhanh chóng trao trả tài sản cho người bị hại.

Sau 3 tháng triển khai chuyên án trinh sát, nhờ sự phối hợp và giúp đỡ của các lực lượng nghiệp vụ trong và ngoài địa phương, Công an huyện Lấp Vò đã triệt xóa được 11 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 17 đối tượng, đặc biệt thu hồi được 24 xe mô tô và nhiều tài sản có giá trị khác.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn