Bắt cửa hàng trưởng cùng đồng bọn lấy trộm tài sản

Cập nhật ngày: 15/06/2015 12:02:21

Ngày 12/6/2015, Công an huyện Cao Lãnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra khám phá nhanh và bắt giữ 5 đối tượng trộm tài sản tại cửa hàng xăng dầu thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh thuộc Công ty xăng dầu Đồng Tháp.


Các đối tượng tham gia trộm cắp tài sản

Theo trình bày của ông Võ Duy Phúc (SN 1975, ngụ ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh) là cửa hàng phó, kiêm thủ quỹ của cửa hàng xăng dầu thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh) trực thuộc Công ty xăng dầu Đồng Tháp, báo với cơ quan chức năng tài sản mất trộm gồm 316 triệu đồng tiền mặt, 10 chỉ vàng 24kara, 13 chỉ vàng 18kara với tổng tài sản bị mất trộm khoảng 368 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cao Lãnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin, lấy lời khai của những người có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định và bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thanh Hải (SN 1985, ngụ ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) là Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu thị trấn Mỹ Thọ, đồng thời là đối tượng “cầm đầu” trong vụ trộm.


Tang vật đã được thu hồi

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, do nắm được quy luật của cửa hàng xăng dầu nên ngày 4/5/2015, đối tượng đến Công ty xăng dầu Đồng Tháp để báo cáo, còn Phúc đi công tác ở huyện Tam Nông không ai quản lý tài sản. Từ đó, Hải phân công đồng bọn đến đột nhập vào cửa hàng mở két sắt lấy trộm tài sản.

Từ lời khai của của Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Bá (SN 1983, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò), Tiết Thanh Phúc (SN 1982, ngụ xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh), Bùi Văn Đoàn (SN 1978, ngụ xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) về hành vi trộm tài sản; Bằng Văn Nam (SN 1983, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, Bá là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm. Khoảng 6 giờ, ngày 4/5/2015, Hải ra khỏi cửa hàng xăng dầu và điện thoại thông báo cho Bá biết. Sau đó, Bá điện thoại cho Phúc và Đoàn đến nhà trọ ở xã Mỹ Tân (TP.Cao Lãnh) rước Bá và 3 đối tượng đi 2 xe môtô đến thị trấn Mỹ Thọ. Lúc này, Phúc vào quán cà phê ngồi chờ, còn Đoàn chở Bá đến cửa hàng xăng dầu, Đoàn ở ngoài ngồi chờ, Bá đột nhập cửa hàng xăng dầu mở két sắt lấy trộm tài sản.

Sau khi thực hiện thành công “phi vụ”, các đối tượng phân chia tài sản, trong đó Hải và Bá mỗi người được chia 80 triệu đồng; Phúc và Đoàn mỗi người được 60 triệu đồng. Đối với số vàng, Bá giữ, sau đó Bá cho Nam mượn 35 triệu đồng và toàn bộ số vàng.

Trung tá Nguyễn Văn Nhựt - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, Công an huyện Cao Lãnh cho biết, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là biết được quy luật hoạt động của cửa hàng xăng dầu nên vào trộm, sau đó dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Qua vụ trộm này, chúng tôi cảnh báo các tổ chức, công ty, doanh nghiệp và người dân khi có tài sản phải cất giữ cẩn thận tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở để xâm phạm.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn