Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ của chủ đầu tư

Cập nhật ngày: 12/06/2015 06:17:31

Đặng Duy Hoàng (SN 1953, ngụ phường 4, quận Bình Thạnh, TP.HCM) có tiền án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau khi ra tù, Hoàng thành lập Công ty xây dựng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ.

Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đặng Hoàng (viết tắt là Công ty Đặng Hoàng) có trụ sở chính tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM do Đặng Duy Hoàng làm giám đốc. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Đặng Hoàng là xây dựng dân dụng và công nghiệp, trang trí nội thất, môi giới thương mại... vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Đặng Duy Hoàng góp vốn 15 tỷ đồng, Nguyễn Thị Yến Trinh (vợ Hoàng) góp vốn 3 tỷ đồng, Đặng Thị Thùy Vân (con Hoàng) góp vốn 2 tỷ đồng. Thực chất, việc góp vốn của Trinh và Vân chỉ là hình thức, toàn bộ hoạt động của công ty chỉ do một mình Đặng Duy Hoàng quản lý điều hành.

Biết rõ công ty không có năng lực tài chính, khả năng thi công hạn chế nên Hoàng thành lập công ty chủ yếu là để lấy pháp nhân của công ty đấu thầu các công trình xây dựng, sau đó thuê lại các đơn vị khác trực tiếp thi công, chỉ hưởng phần trăm các công trình đã trúng thầu. Khoảng tháng 5 đến tháng 11/2011, Công ty Đặng Hoàng đã trúng thầu một số công trình xây dựng tại Ban Quản lý dự án xây dựng (QLDAXD) huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung. Hoàng ký hợp đồng giao khoán việc cho Dương Thành Niên - nhân viên của Công ty Đặng Hoàng. Theo hợp đồng giao khoán, khi chủ đầu tư chuyển tiền tạm ứng của từng công trình thì Hoàng chuyển cho Nhiên 85% số tiền tạm ứng để thi công công trình, Hoàng giữ tiền thuế VAT và tiền bảo hành công trình theo quy định tổng cộng 15% giá trị hợp đồng với chủ đầu tư. Nhưng sau khi trúng thầu, Hoàng không thực hiện đúng như hợp đồng giao khoán mà chỉ giao cho Nhiên một ít, còn lại Hoàng sử dụng vào mục đích khác và tiêu xài cá nhân dẫn đến các công trình phải ngừng thi công do không còn kinh phí. Chẳng hạn, ngày 6/12/2011, ông Nguyễn Viết Trị - Giám đốc Ban QLDAXD huyện Lấp Vò ký hợp đồng xây dựng với Công ty Đặng Hoàng xây dựng mới tuyến đường huyện lộ ĐH64 (đoạn từ cầu Lấp Vò đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò) trị giá gần 5,9 tỷ đồng, Hoàng tạm ứng 20% giá trị công trình gần 1,2 tỷ đồng và giao cho Nhiên 917 triệu đồng để tổ chức thi công.

Công trình được khởi công vào ngày 13/12/2011 và dự kiến hoàn thành vào ngày 13/7/2012 (theo hợp đồng) nhưng thi công đến ngày 26/3/2012 chỉ đạt 8% khối lượng công việc của công trình và nhà thầu ngưng thi công nên Ban QLDAXD huyện Lấp Vò cắt hợp đồng và giao đơn vị khác thi công. Sau đó, Công ty Đặng Hoàng được quyết toán giá trị thi công là 709 triệu đồng và nợ Ban QLDAXD huyện Lấp Vò 508 triệu đồng. Trong quá trình thi công các công trình trúng thầu, Đặng Duy Hoàng ký hợp đồng với ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Trường Thịnh - tọa lạc tỉnh Vĩnh Long cung cấp bê tông cốt thép đúc sẵn. Đồng thời, Hoàng cũng ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Tấn Bên - tọa lạc huyện Lấp Vò để cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty Đặng Hoàng. Sau khi nhận hàng xong, Hoàng chỉ thanh toán một phần và chiếm đoạt của 2 đơn vị trên với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Tương tự, trong lúc 2 công trình trường học và công trình đường đang thi công ở huyện Lấp Vò và Lai Vung gặp khó khăn về tài chính thì Hoàng bán nhà và bỏ trốn, chiếm đoạt của Ban QLDAXD huyện Lấp Vò và Lai Vung tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng và chiếm đoạt vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần bê tông Trường Thịnh và Doanh nghiệp tư nhân Tấn Bên gần 485 triệu đồng. Đại diện Ban QLDAXD huyện Lai Vung đã làm đơn tố cáo Đặng Duy Hoàng. Quá trình điều tra, Đặng Duy Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngành chức năng tỉnh vừa truy tố Đặng Duy Hoàng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 140 Bộ luật hình sự.

DŨNG CHINH

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn