Bắt giữ đối tượng tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước

Cập nhật ngày: 01/10/2018 09:53:07

Lợi dụng các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, một số đối tượng bị tác động của các thế lực thù địch, từ đó tuyên truyền, thông tin các nội dung xấu, xuyên tạc quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Lực lượng Công an Đồng Tháp vừa kịp thời bắt giữ đối tượng có hành vi hoạt động như thế, ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục hoạt động làm mất an ninh trật tự ở địa phương.


Đối tượng Huỳnh Trương Ca tại cơ quan Công an

Từ đầu năm 2018, đối tượng Huỳnh Trương Ca (SN 1971, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tham gia nhóm có danh xưng là “Hiến pháp” được thành lập thông qua mạng xã hội. Từ đây, đối tượng Ca thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết, video phát trực tiếp có nội dung xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nói xấu, vu khống chính quyền địa phương và lực lượng Công an.

Thượng tá Chung Văn Thọ - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an Đồng Tháp đánh giá: “Đây là hành vi vi phạm pháp luật hết sức nguy hiểm, do mạng xã hội và mạng Internet có khả năng làm lan truyền thông tin rất nhanh và không có giới hạn về mặt địa lý, những thông tin tài liệu do đối tượng Huỳnh Trương Ca chia sẻ, tuyên truyền nhanh chóng lan tỏa và tác động trực tiếp đến rất nhiều người, tạo ra tâm lý hoang mang, nghi ngờ, bất mãn, thậm chí là căm ghét, chống đối đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước những hành vi vi phạm của đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Huỳnh Trương Ca, không để đối tượng tiếp tục có những hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 4/9/2018, khi đối tượng Huỳnh Trương Ca trên đường từ tỉnh Tiền Giang lên TP.Hồ Chí Minh để kích động kêu gọi biểu tình, gây rối trật tự, lực lượng Công an Đồng Tháp phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang thi hành lệnh bắt đối với đối tượng về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên tuyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Qua làm việc, Cơ quan an ninh điều tra đã phân tích, giải thích cho đối tượng hiểu rõ những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời chỉ ra những quan điểm sai trái và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

Từ đó, đối tượng Huỳnh Trương Ca đã nhận thấy sai lầm của mình: “Sau khi tôi bị bắt, được sự phân tích của các anh, tôi thấy việc làm của tôi đã sai, tôi rất hối hận. Thời gian gần đây, khi tôi tiếp cận thông tin không được chính xác làm cho nhận thức của tôi bị sai, đi đến chỗ hành động sai, lời nói sai. Do xuất phát từ chỗ bức xúc quá nên tôi có những lời nói không kiềm chế được cảm xúc, nói có những cái nó xúc phạm xuyên tạc đến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước”.

Việc tuyên truyền, chia sẻ những nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước là vi phạm pháp luật, nhất là trên không gian mạng như hiện nay. Vụ việc của đối tượng Huỳnh Trương Ca là bài học để cảnh tỉnh cho những ai có hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thượng tá Chung Văn Thọ cho biết thêm: “Hiện cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với bị can Huỳnh Trương Ca để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam có quy định khoan hồng đối với những người ăn năn hối cải, nhận ra sai lầm của mình. Nếu Huỳnh Trương Ca đã nhận thấy sai lầm của mình thì chắc chắn Nhà nước sẽ cho cơ hội để sửa sai”.

Thanh Mỹ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn