Chuyên án 320C - Triệt phá băng nhóm cướp giật liên tỉnh

Cập nhật ngày: 13/12/2020 06:17:12

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, theo số liệu thống kê từ ngày 17/12/2019 - 6/3/2020 đã xảy ra 22 vụ cướp giật tài sản. Trong đó TP.Sa Đéc 12 vụ, Lai Vung 1 vụ; huyện Lấp Vò 2 vụ; TP.Cao Lãnh 5 vụ và huyện Cao Lãnh 2 vụ. Tài sản thiệt hại gồm dây chuyền vàng, các loại điện thoại di động, trị giá trên 400 triệu đồng. Vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Tháp đã lập chuyên án triệt phá băng nhóm cướp giật nêu trên.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường nội, ngoại ô TP.Sa Đéc, TP.Cao Lãnh và các tuyến Quốc Lộ. Khi phát hiện bị hại đeo dây chuyền vàng, mang theo giỏ xách hoặc đang nghe điện thoại, bọn chúng bám theo rồi áp sát để đối tượng phía sau giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngoài ra, có trường hợp sau khi cướp giật tài sản, các đối tượng sử dụng gậy 3 khúc, bình xịt hơi cai tấn công bị hại và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Các đối tượng hoạt động rất manh động, liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của các bị hại.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Tháp đã xác định được 2 nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Tất Linh (SN 1986) ngụ Phường 2, TP.Sa Đéc là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Hoàng Sang (SN 1985) ngụ phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, có 1 tiền án cướp giật tài sản và 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm 2 gồm: Trần Hoàng Lâm (SN 1995) ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu và Lê Văn Sơn (SN 1998) ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. Từ đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án “Đấu tranh chống tội phạm cướp giật tài sản” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mang bí số 320C vào ngày 6/3/2020.

Sau khi chuyên án xác lập, ngày 9/3/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Tất Linh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Air Blade biển kiểm soát 67B2-371.04 chở Nguyễn Hoàng Sang đi trên tuyến Quốc lộ 54 hướng từ xã Tân Thành về xã Phong Hòa nên nhanh chóng triển khai phương án, bố trí lực lượng chốt chặn và phân công tổ trinh sát đeo bám 2 đối tượng. Khi đến địa phận ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung phát hiện 2 đối tượng đang ép xe mô tô của bị hại để cướp giật sợi dây chuyền, lực lượng trinh sát truy đuổi và thông báo cho các tổ chốt chặn truy bắt. Khi đến ngã 5 xã Phong Hòa, các đối tượng rẽ về hướng TP.Sa Đéc, đến địa phận ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây thì bị lực lượng trinh sát truy đuổi và tổ chốt chặn bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 2 sợi dây chuyền vàng 18K, tổng trọng lượng khoảng 8,5 chỉ và mặt dây chuyền vàng cùng mặt cẩm thạch, 1 xe mô tô dùng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, Linh và Sang còn khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản trên, đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP.Sa Đéc.

Đối với nhóm đối tượng Trần Hoàng Lâm, Ban chuyên án đánh giá đây là nhóm đối tượng chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò chặt chẽ và luôn có sự cảnh giác cao, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện truy đuổi. Do đó, Ban chuyên án đưa ra nhiều biện pháp và phân công từng tổ trinh sát cụ thể, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ từ công tác xác minh thu thập chứng cứ, nắm về thời gian, địa điểm, phương tiện phạm tội của các đối tượng để phân công bố trí phù hợp.

Đến ngày 19/5/2020, Ban chuyên án nắm được thông tin các đối tượng Lâm, Sơn và Dũng đến TP.Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua xác minh, các đối tượng đi bằng xe ô tô 7 chỗ biển số 51H-525.65, chở theo xe mô tô biển số 59X3-35579 để thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại TP.Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. Sau khi các đối tượng đem xe mô tô lên xe ô tô tẩu thoát, Ban chuyên án liền phân công, bố trí lực lượng trinh sát đeo bám, khi đến khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tổ trinh sát đã sử dụng xe mô tô truy đuổi chặn đầu xe ô tô của các đối tượng, nhưng các đối tượng đâm thẳng vào xe mô tô của lực lượng trinh sát. Sau đó, đối tượng Lâm tiếp tục điều khiển tăng tốc tẩu thoát về đến nhà nghỉ Thảo Vy, thuộc thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An rồi bỏ xe ô tô lại và lấy xe mô tô xuống, 3 đối tượng chạy về huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban chuyên án nhận định các đối tượng đã bị phát hiện, nhiều khả năng sẽ không về địa bàn tỉnh Đồng Tháp để gây án. Do đó, Ban chuyên án báo cáo về Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đề nghị phối hợp đấu tranh chuyên án nhanh chóng bắt giữ nhóm tội phạm cướp giật chuyên nghiệp nhằm phòng ngừa việc chúng thực hiện hành vi cướp giật tại các tỉnh phía Nam.

Nhận được báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng phương án bắt giữ các đối tượng khi chúng gây án tại các địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Sóc Trăng, TP.Cần Thơ và Vĩnh Long. Qua theo dõi, phát hiện từ 17 giờ đến 18 giờ 20 phút ngày 3/10/2020, Lâm chở đối tượng khác ngồi sau thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản của các nạn nhân tại các tuyến đường thuộc TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau khi gây án xong, Lâm chạy xe mô tô gửi tại bến xe Phương Trang còn 2 đối tượng thì lên xe ô tô về TP.HCM. Nhưng với quyết tâm bắt cho bằng được nhóm đối tượng này, lực lượng trinh sát kịp thời tiếp cận trấn áp, bắt giữ khi các đối tượng Trần Hoàng Lâm, Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Bo) khi chuẩn bị lên xe ô tô. Tang vật thu giữ gồm: 2 sợi dây chuyền vàng (trọng lượng khoảng 1,5 lượng); 1 xe ô tô hiệu INNOVA 7 chỗ, biển số 51G – 531.53; 1 xe mô tô hiệu Exciter, biển số 59P2 – 752.69 (phương tiện thực hiện gây án); 2 bình xịt hơi cay; 1 ná bắn chim và nhiều vật chứng có liên quan.

Ngoài 5 vụ trên, Trần Hoàng Lâm còn khai nhận đã cùng với 3 đối tượng khác thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và nhiều vụ ở các tỉnh miền Tây. Trung bình mỗi vụ, tài sản cướp giật các đối tượng bán được từ 15 - 70 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện Ban chuyên án đã bàn giao 2 đối tượng Trần Hoàng Lâm và Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý.

Sau hơn 8 tháng, ròng rã kiên trì điều tra, theo dõi nhóm đối tượng, lực lượng Công an Đồng Tháp có những nhận định, đánh giá chính xác về đối tượng, từ đó nhanh chóng huy động lực lượng tham gia chốt chặn, đón lõng bắt giữ đối tượng. Nhất là trong quá trình nắm di biến động của các đối tượng, từng cán bộ thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm không ngại khó khăn gian khổ, để bắt bằng được các đối tượng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tạo sự an tâm cho Nhân dân.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn