Đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội tuyến biên giới

Cập nhật ngày: 20/11/2020 09:06:16

Từ đầu mùa dịch đến nay, Công an huyện Tân Hồng, Công an xã Tân Hộ Cơ đã phối hợp với các ngành chức năng triệt phá 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, tổng số tang vật trên 60kg ma túy. Được biết, Tân Hộ Cơ là xã biên giới của huyện Tân Hồng, giáp với xã Bontia Chắc Cray, huyện Sà Đách, tỉnh Prayveng - Vương quốc Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và 1 cửa khẩu phụ. Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp.

Được sáp nhập từ 2 xã Thường Thới Hậu B và xã Thường Lạc. Với đặc thù là xã biên giới, địa bàn rộng nên xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Thêm vào đó, tình trạng không có công ăn việc làm, số lao động theo mùa vụ trong lúc nhàn rỗi nhiều, bị số đối tượng xấu mua chuộc, lôi kéo tham gia tệ nạn xã hội, buôn lậu, sử dụng trái phép chất ma túy, tụ tập ăn nhậu gây rối trật tự, đánh nhau. Để đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Thiếu tá Dương Trung Tính - Trưởng Công an xã Thường Lạc cho biết: “Đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, phối hợp với Công an các xã, phường giải quyết tệ nạn xã hội tại các địa bàn giáp ranh. Bố trí lực lượng bám địa bàn, khoanh vùng điểm nóng cần tập trung đấu tranh. Tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đó nâng cao ý thức tham gia tố giác tội phạm, cung cấp nhiều thông tin có giá trị... Ông Lâm Văn Bỉ ngụ ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự nhận xét: “Hồi trước tệ nạn xã hội nhiều, từ ngày sáp nhập xã Thường Lạc với Thường Thới Hậu B, Công an chính quy về đây phụ trách nên tình hình tệ nạn xã hội đã giảm đi rất nhiều”.

Thời gian tới, lực lượng Công an các huyện, thành phố biên giới nói chung, Công an xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng và Công an Thường Lạc, huyện Hồng Ngự nói riêng sẽ chủ động, phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặt, kiểm soát toàn tuyến biên giới, để vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, không để hình thành các tụ điểm tệ nạn xã hội, đường dây, buôn lậu, mua bán trái phép chất ma túy; thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn