Đối tượng chưa thành niên giết người để che giấu hành vi phạm tội

Cập nhật ngày: 11/01/2020 05:43:09

ĐTO - Do không có tiền tiêu xài, chơi game, đối tượng Trần Văn Lành (SN 2005, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) mang theo hung khí nguy hiểm nhằm thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản người khác. Lành đi tìm tài sản nhà dân sơ hở không có người trông coi thì vào chiếm đoạt, nếu bị phát hiện thì dùng dao tấn công, nếu bị hại kháng cự hoặc kêu la thì giết luôn để che giấu hành vi phạm tội.


Đối tượng Trần Văn Lành tại cơ quan điều tra

Tối 6/9/2019, Lành đi bộ đến nhà của ông Võ Thanh S. (ngụ cùng địa phương) xin thuốc hút và nước uống. Thấy trên bàn nhà ông S. có con dao Thái Lan, nên Lành nói dối mượn để đi cắt đọt chuối non đắp chân. L. tự lấy dao cất vào túi quần rồi bỏ đi tìm tài sản để chiếm đoạt.

Khi đi đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Kim Hiền – tọa lạc xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Lành gặp bà Hiền hỏi mượn bật lửa để hút thuốc, Lành trả lại bật lửa và bỏ đi khoảng 20m, nhìn lại thấy bà Hiền đi ra phía trước tiệm múc ấm nước để nấu, thấy vậy Lành quay lại tiệm tạp hóa, quan sát tiệm không người trông coi, nên vào tìm tiền để trộm. Lành kéo hộc tủ ra phát hiện có nhiều tiền lẻ mệnh giá từ 1.000 - 20.000 đồng. Lành lấy một nắm (724.000 đồng), bị bà Hiền phát hiện, Lành liền bỏ tiền xuống nền gạch và đi ra ngoài đường lộ đứng nhìn vào, bà Hiền chuẩn bị đóng cửa tiệm lại để đi báo Công an.

Lúc này, sợ bà Hiền báo Công an, nên Lành nảy sinh ý định giết bà Hiền. Lành lấy con dao trong túi quần ra, xông vào nhà tấn công bà Hiền, tay trái câu cổ bà Hiền, tay phải cầm dao đâm vào vùng bụng của bà Hiền một nhát thì dao bị gãy làm hai, lưỡi dao rơi xuống nền gạch, Lành bỏ cán dao rơi xuống gạch, rồi ôm câu vật bà Hiền té xuống nền gạch. Bà Hiền tri hô cầu cứu “Cướp cướp”, Lành lượm lưỡi dao lên, đâm nhiều nhát vào cơ thể của bà Hiền.

Lúc này, bà Hiền vẫn kêu la cầu cứu và vùng giãy, Lành đè lên cơ thể bà Hiền và tiếp tục đâm nhiều nhát trúng vào vùng đầu, mặt của bà Hiền cho đến khi bàn tay trái của Lành bị lưỡi dao cắt đứt chảy nhiều máu không cầm dao được nữa thì Lành mới buông lưỡi dao ra. Bà Hiền tiếp tục kêu la, cầu cứu. Thấy bà Hiền chưa chết, Lành tiếp tục dùng tay phải bóp cổ bà Hiền. Ông Trần Anh Dũng (chồng bà Hiền) ngủ ở trên nhà nghe tiếng tri hô của bà Hiền nên mở cửa nhà chạy xuống tiệm và nhiều người hàng xóm cũng chạy đến.

Sợ bị phát hiện, nên Lành buông cổ bà Hiền ra rồi bỏ chạy. Đến ngày 7/9/2019, Lành bị Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Kết thúc quá trình điều tra, ngành chức năng tỉnh vừa có quyết định truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án cùng cấp để xét xử bị can Trần Văn Lành về hành vi giết người.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn