Dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

Cập nhật ngày: 14/06/2012 15:23:09

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất kết luận và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Mần (SN 1966) ngụ ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình về tội giết người.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, khoảng 19 giờ ngày 17-2-2012, Bùi Văn Mần trên đường đi ruộng về ghé lại quán giải khát của bà Lê Thị Na thuộc ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình gửi chiếc xe đạp do đường bùn lầy không chạy được.

Tại quán của bà Na có Nguyễn Văn Phe, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Văn Vấn, Sáu Nô, Nhè đang ngồi uống rượu. Thấy Mần ghé vào gửi xe nên mọi người mời Mần vào cùng nhậu.

Khi uống rượu do Nhè say nên hất đổ bàn nhậu. Mần khuyên thì bị Nhè chửi, sau đó hai người có lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Thanh và Phe bênh vực Nhè nên tiếp tục đánh Mần ngã xuống đất, anh Vấn can ngăn không cho đánh nhau nên Mần bỏ về nhà mình.

Trên đường về gần đến nhà, Mần gặp em trai là Bùi Văn Tường và Dung (vợ Tường), Mần nói cho 2 người này biết là bị chặn đường đánh, rồi nhờ vợ chồng Tường lại lấy xe chiếc xe đạp mang về dùm.

Tường và Dung đi lại quán bà Na, còn Mần về nhà, đến nhà Mần nhớ lại việc bị đánh nên lấy con dao quay lại quán. Tại đây, Tường hỏi chuyện với Thanh về vụ việc Mần bị đánh. Sau đó, Phe từ trong quán bước ra và nói: “Đánh chết mẹ nó luôn”. Lúc này, Mần vừa đi đến nghe vậy nên dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng làm Phe bất tỉnh và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án Mần bị bắt giữ.

Hành vi của Bùi Văn Mần đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người và sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn