Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, 9 thanh niên lãnh 43 năm tù

Cập nhật ngày: 02/02/2021 16:12:56

Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc đã tuyên phạt tổng mức án 43 năm tù giam đối với 9 bị cáo về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ 20 phút ngày 24/10/2019, tại khóm 1, Phường 4 và khóm 2, Phường 3, TP.Sa Đéc, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo Nguyễn Hải Đăng (26 tuổi), Phan Thiện Huy (24 tuổi), Phạm Hoài Trung (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Thuận (29 tuổi), Nguyễn Văn Phát (20 tuổi), Phan Thanh Minh (30 tuổi), Trần Ngọc Hải (23 tuổi), Lê Tiểu Trí (19 tuổi) đã hẹn nhóm của Hồ Ngọc Thạch ra giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, Thạch bị các bị cáo này sử dụng dao, nón bảo hiểm đánh vào người gây tỷ lệ thương tật 33%. Riêng bị cáo Thắng sử dụng súng tự chế bắn trúng vào 5 người gây tỷ lệ thương tật từ 1-5%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe người khác và gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phải nhận mức án nghiêm minh của pháp luật, trong đó bị cáo nhận mức án thấp nhất là 2 năm tù, mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn