Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Cập nhật ngày: 17/07/2015 17:11:13

Chiều ngày 17/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2015) và 39 năm hình thành và phát triển của ngành KSND Đồng Tháp. Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện KSND tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí là cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh đã về hưu, chuyển công tác khác.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trần Văn Ngọc Vui phát biểu tại buổi họp mặt

Qua 39 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, ngành KSND Đồng Tháp đã không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, đến nay đơn vị đã có 10 phòng nghiệp vụ tại Viện KSND tỉnh và 12 Viện KSND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cùng 256 cán bộ, kiểm sát viên. Trung bình mỗi năm, ngành KSND Đồng Tháp đã thực hành quyền công tố khoảng 1.000 vụ án hình sự; kiểm sát hoạt động tư pháp khoảng 10.000 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại và lao động; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án và kiểm sát khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Ghi nhận thành tích trong những năm qua của ngành KSND Đồng Tháp, Chủ tịch nước đã tặng thưởng 15 lượt Huân chương Lao động các hạng 1, 2, 3 cho các tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 24 lượt tập thể và cá nhân; Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng 61 lượt Cờ Thi đua xuất sắc cho tập thể và 156 lượt Bằng khen cho các cá nhân.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã ôn lại kỷ niệm những năm mới thành lập ngành KSND Đồng Tháp, quá trình trưởng thành, vượt qua khó khăn của ngành trong từng thời kỳ. Đồng thời cũng bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng đội ngũ kiểm sát viên hiện nay sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đáp lại sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành, đồng chí Trần Văn Ngọc Vui – Viện trưởng Viện KSND tỉnh hứa sẽ cùng tập thể xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn