Khám phá đường dây trộm nóng xe mô tô chuyên nghiệp

Cập nhật ngày: 26/10/2012 05:23:58

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, từ đầu năm 2012 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra trên 80 vụ trộm cắp xe mô tô. Trong đó, TP. Cao Lãnh, TX. SaĐéc và huyện Lấp Vò là những địa phương mà các đối tượng trộm xe thường nhắm tới. Hoạt động phạm tội của các đối tượng trộm xe mô tô được thực hiện ngày một tinh vi, táo bạo, không chỉ ở những nơi vắng vẻ mà kể cả những nơi đông người như khu vực chợ, bệnh viện, cơ quan nhà nước...

Vào ngày 26/4/2012, nhận được được tin báo của nhân dân, Công an TP. Cao Lãnh tiến hành bắt quả tang đối tượng Quách Văn Sáu và Chu Văn Sáng về hành vi trộm xe mô tô. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Sáu khai nhận đã cùng Sáng đến địa bàn TP. Cao Lãnh tìm xe mô tô của người dân sơ hở để lấy trộm. Khi đến đoạn đường Hùng Vương, 2 đối tượng phát hiện trong trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đồng Tháp có xe mô tô biển số 66V1-013.23 đậu không người trông giữ. Sáu đứng đợi bên ngoài, Sáng vào bên trong trụ sở lấy trộm xe dẫn đi thì bị phát hiện tri hô. Trên đường bỏ trốn, Sáu bị Công an TP.Cao Lãnh bắt giữ. Ngoài ra, Sáu còn khai nhận đã cùng với Sáng thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe trên địa bàn TP.Cao Lãnh. Sau đó, đem xe bán cho 2 đối tượng là Phùng Khắc Huy (tạm trú ở TP.Cần Thơ) và Hoàng ngụ tỉnh Bình Phước.

Nhận thấy đây là đường dây trộm xe và tiêu thụ tài sản có tính chất chuyên nghiệp, Công an Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án với loại tội phạm này. Trong đó, tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ và vạch ra phương án phối hợp giữa các lực lượng Công an trong và ngoài tỉnh để nắm bắt kịp thời thông tin của một số đối tượng hoạt động lưu động. Thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã xác lập chuyên án 512T để đấu tranh với các nhóm đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Qua sàng lọc, phát hiện có 2 nhóm hoạt động lưu động: một là nhóm đối tượng chuyên hoạt động ở các tỉnh miền Tây, hai là nhóm đối tượng chuyên hoạt động trong địa bàn của tỉnh”.

Sau khi nhận diện được các đối tượng gây án, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, tiếp tục thu thập chứng cứ, theo dõi mọi di biến động của chúng. Sau thời gian thu thập thông tin, ngày 17/8/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phùng Khắc Huy (SN 1979), ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về hành vi tiêu thụ tài sản trong chuyên án trộm nóng xe mô tô khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tang vật thu giữ gồm: 12 biển số và 5 giấy tờ xe giả cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, Huy thừa nhận vào khoảng tháng 6/2011 đã rủ Đức về các tỉnh miền Tây để trộm xe. Sau đó, các đối tượng này thống nhất: Đức sẽ đi trộm xe rồi giao lại cho Huy đem tiêu thụ. Từ đó, Đức rủ thêm 5 đối tượng khác cùng thực hiện hành vi trộm xe ở các tỉnh miền Tây. Riêng Quách Văn Sáu và Chu Văn Sáng được giao đi lấy trộm xe ở tỉnh Đồng Tháp đến ngày 26/4/2012 thì bị Công an TP.Cao Lãnh bắt giữ.

Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ tài sản, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 34 vụ trộm xe mô tô ở địa bàn các tỉnh miền Tây rồi giao cho đối tượng Huy đem đi tiêu thụ. Hiện nay, Ban chuyên án đã thu hồi được 14 xe tay ga các loại và đang tiến hành giao trả cho người bị hại. Đến ngày 30/8/2012, Công an huyện Châu Thành tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng nằm trong chuyên án là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1983) và Trần Ngọc Nữ (SN 1988) cùng ngụ phường 4, TX. SaĐéc. Đây là 2 đối tượng chuyên thực hiện hành vi trộm nóng xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua khai thác mở rộng, Tâm và Nữ thừa nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm xe mô tô ở các khu vực chợ thuộc huyện Lai Vung và Lấp Vò, đem xe bán cho Nguyễn Văn Tân (SN 1986) ngụ tỉnh Long An. Hiện Công an huyện Lai Vung đang tạm giữ đối tượng Tân để tiếp tục điều tra mở rộng.

Sau hơn 4 tháng triển khai đấu tranh, Ban chuyên án đã bắt giữ được 5 đối tượng, thu hồi 14 xe mô tô các loại và các tang vật khác có liên quan. Với thành tích này, lực lượng Công an Đồng Tháp đã góp phần không nhỏ trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn