Làm rõ vụ phát hiện bộ xương người tại cụm công nghiệp Mỹ Hiệp

Cập nhật ngày: 13/09/2019 10:33:04

ĐTO – Công an huyện Cao Lãnh cho biết, không khởi tố hình sự vụ phát hiện bộ xương người trong đám cháy tại Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp toạ lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vì không có dấu hiệu phạm tội.


Không khởi tố hình sự vụ phát hiện bộ xương người tại Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp

Trước đó, vào ngày 7/5/2019. trong quá trình đốt cỏ để chủ động phòng cháy chữa cháy tại khu đất trống thuộc Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện trong đám cỏ đã đốt lộ ra 1 bộ xương người nên trình báo cho Công an huyện Cao Lãnh.

Tại hiện trường, Công an ghi nhận có 1 hộp sọ và nhiều mảnh xương tay, chân bị cháy cùng một số mảnh xương bị xáo trộn đã bị than hóa hoặc ô xi hóa. Lực lượng chức năng còn phát hiện 1 sợi dây chuyền có mặt hình tượng Phật, cùng 1 nhẫn trơn màu vàng và 1 sợi dây buộc tóc,... Kiểm tra xương sọ và các mảnh xương của nạn nhân, lực lượng Công an xác định không có ngoại lực tác động vào. Từ kết quả khám nghiệm, lực lượng Công an xác định nhiều khả năng nạn nhân là nữ giới.


Đốt cỏ chủ động phát hiện bộ xương người và Công an đã điều tra làm rõ vụ việc

Theo Công an huyện Cao Lãnh, sau đó ông Võ Văn H. ngụ xã Mỹ Hiệp huyện Cao Lãnh cung cấp thông tin cho Công an rằng vợ ông là bà Võ Kim C. đã bỏ nhà đi từ ngày 24/11/2018 nên ông có đến Công an xã Mỹ Hiệp báo tin, nhưng vẫn chưa có tin tức.

Ông H. nhận diện số nữ trang của vợ ông đeo trùng khớp với số nữ trang của nạn nhân nên Công an tiến hành giám định ADN xác định huyết thống đối với chị Nguyễn Đông A. là con ruột ông H. Kết quả giám định lai lịch của tử thi là bà Võ Kim C. vợ ông H. nên công an đã bàn giao hài cốt và toàn bộ trang sức cho gia đình an táng.

Công an huyện Cao Lãnh cho biết thêm, qua làm việc với người thân bà C. và các hộ dân sống quanh nhà của gia đình bà không có việc phạm tội xảy ra liên quan đến nguyên nhân tử vong của bà C. Do không có sự việc phạm tội theo khoản 1, Điều 157 của Bộ Luật Tố tụng hình sự nên Công an huyện không ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc.

Được biết, trước khi bà C. mất tích đã nhắn nhủ với con cái, người thân và có biểu hiện đau buồn chuyện làm ăn có thể bà tự tử chết. Đồng thời, sau khi bộ xương của bà C. phát hiện trong đám cháy, dư luận ở địa phương đồn thổi, cho rằng đây là vụ án giết người, tuy nhiên qua điều tra không phải như dư luận nhận định.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn