Lừa đảo, làm giả giấy tờ, trộm và tiêu thụ tài sản bất chính lãnh án 19 năm 6 tháng tù

Cập nhật ngày: 04/12/2015 12:25:47

Ngày 30/11, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Thuận (SN 1987, ngụ xã Tân Phước) với mức án 3 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Hữu (SN 1989, ngụ xã Tân Hòa) 7 năm tù, Cao Quan Bảo Quốc (SN 1984, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) 3 năm 6 tháng tù về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Bảy (SN 1966, ngụ xã Tân Phước) 4 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Ngô Tấn Giang (SN 1976, ngụ xã Tân Hòa) mức án 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Tám (SN 1968, ngụ xã Tân Phước) mức án 6 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Phiên tòa xét xử vụ lừa đảo, làm giả giấy tờ, trộm và tiêu thụ tài sản bất chính

Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vào tháng 9/2014, Nguyễn Văn Hữu gặp Tuấn (không rõ địa chỉ ở TP.HCM). Qua quen biết, Hữu giới thiệu Tuấn gặp Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hữu Thuận, Cao Quan Bảo Quốc. Sau đó, Tuấn hỏi Bảy cách thức cầm xe giá cao, rồi Tuấn điện thoại hỏi Hữu có giấy đăng ký xe phô tô cho Tuấn 1 bản. Hữu không có nên điện thoại cho Bảy lấy bản phô tô giấy đăng ký xe của Bảy đưa cho Tuấn. Ngày 17/10/2014, Tuấn gặp Bảy, Hữu, Quốc, Thuận và đưa cho Bảy xe SH biển số 66L1 237.80 cùng với giấy Chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Nguyễn Văn Thành ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Bảy và Tuấn đến tiệm cầm đồ ở xã Tân Phước cầm xe với giá 50 triệu đồng, nhận được tiền Tuấn cho Bảy 1 triệu đồng.

Thấy công việc cầm xe dễ dàng, ngày 21/10/2014, Tuấn tiếp tục đem xe Airblade biển số 66L1 247.68 đến gặp Bảy, Hữu, Quốc, Thuận. Tuấn và Bảy dán hình Hữu vào giấy CMND mang tên Võ Văn Sơn rồi giao xe và giấy tờ cho Bảy, Hữu đi cầm nhưng không cầm được. Sau đó, Bảy đem giấy tờ và xe đến cầm cho anh Trần Huy Quyền ở huyện Lấp Vò với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Bảy đem tiền về đưa cho Tuấn 23 triệu đồng, số tiền 2 triệu đồng còn lại thì Bảy và Hữu chia đều, Tuấn cho Bảy 600.000 đồng và rủ Bảy, Thuận, Quốc đi nhậu. 10 ngày sau, Hữu điện thoại bán cho anh Quyền chiếc xe Airblade với giá 29,5 triệu đồng, anh Quyền đồng ý mua và trừ 25 triệu đồng tiền cầm xe. Phần tiền dôi dư bán xe, Bảy cùng đồng bọn chia nhau xài.

Sau khi bán xe Airblade, Tuấn điện thoại kêu Bảy bán chiếc xe SH đã cầm trước đó. Lúc này, Bảy và Quốc dẫn người đến tiệm cầm đồ Đức Tuấn (ở xã Tân Phước) để xem xe, người này nói giấy tờ xe chưa rõ ràng nên không mua. Đức Tuấn kêu Bảy chuộc lại xe SH đã cầm trước đó nếu không sẽ báo Công an, lúc này Bảy liên lạc với Tuấn nhưng không được.

Đến ngày 31/10/2014, Bảy rủ Hữu, Thuận đến nhà của Đức Tuấn để xin nhận lại xe, rồi kiếm tiền chuộc xe, anh Đức Tuấn kêu Bảy dằn tiền lại, nhưng Bảy không có tiền nên Thuận cho Bảy mượn 4,5 triệu đồng và trực tiếp đưa cho Đức Tuấn rồi ba người cùng đem xe SH đến huyện Lấp Vò cầm ở tiệm cầm đồ của anh Quyền được 40 triệu đồng. Sáng hôm sau, Bảy và Quốc đến nhà Đức Tuấn trả 40 triệu đồng và viết biên nhận còn nợ 10 triệu đồng.

Ngày 21/11/2014, Tuấn tiếp tục đem xe Sirius biển số 66L1 237.52 và giấy tờ cho Thuận (giấy đăng ký xe do anh Nguyễn Văn Hùng ngụ xã Tân Phước đứng tên) để đi cầm. Thuận điện thoại nói dối với Tuấn giấy tờ xe không hợp lệ nên bị Công an giữ xe, đồng thời cho anh Đức Tuấn hay tin để anh đòi số tiền 10 triệu đồng mà Tuấn còn nợ trước đó, nhưng Tuấn đã bỏ trốn. Sau đó, Thuận đưa xe và giấy tờ xe cho Bảy và Hữu đem cầm cho anh Lê Văn Nguyên được 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, từ ngày 3 - 16/12/2014, Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Văn Hữu, Cao Quan Bảo Quốc và Ngô Tấn Giang thực hiện bốn lần trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tân Phước và xã Tân Thành gồm: bình xịt thuốc, máy phát cỏ, mô tưa, xe mô tô... tổng trị giá trên 26 triệu đồng bán cho Nguyễn Văn Tám (Tám biết rõ số tài sản trên do Thuận và đồng bọn phạm tội mà có).

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn