Lục túi quần chủ nhà đang ngủ lấy trộm điện thoại, lãnh án 12 tháng tù giam

Cập nhật ngày: 26/11/2018 15:56:18

Thấy chủ nhà ngủ say, một đối tượng ở bên ngoài cảnh giới, một đối tượng chui vào nhà lục túi quần chủ nhà lấy trộm chiếc điện thoại rồi mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Hành vi của hai đối tượng trộm này vừa bị Tòa án nhân dân TP.Sa Sa Đéc đưa ra xét xử vào sáng nay (26/11).


Bị cáo Mạnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, do nghiện ma túy nhưng không có tiền, bị cáo Lê Hoàng Mạnh, tên thường gọi là Mạnh Heo, sinh năm 1989 ngụ phường 1, TP.Sa Đéc cùng đối tượng Nguyễn Quang Sang rủ nhau đi trộm tài sản.

Sau khi bắt trộm 1 con gà ở phường An Hòa, TP.Sa Đéc, đến khoảng 2 giờ ngày 9/7/2018, khi đến trước nhà một hộ dân nằm trên đường Trần Phú, khóm 5, phường 1, TP.Sa Đéc, thấy anh Tâm chủ nhà đang ngủ say, Mạnh ở bên ngoài cảnh giới, Sang chui qua hàng rào vào nhà lục túi quần anh Tâm đang mặc trên người lấy trộm chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 5 triệu đồng rồi giao cho Mạnh mở mật khẩu mang đi bán với giá 3,8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Đến ngày 11/7, Mạnh đến công an đầu thú, riêng Sang đã bỏ trốn và đang bị công an truy nã.

Được biết, bị cáo Mạnh đã từng có 1 tiền sự về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, bị cáo Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Hoàng Mạnh 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn