Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, chém người phải nhập viện điều trị

Cập nhật ngày: 07/02/2019 16:20:03

ĐTO – Ngày 7/2, Công an TP.Sa Đéc cho biết, thông qua xác minh ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến 2 vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn TP.Sa Đéc làm 3 người bị thương phải nhập viện điều trị là do mâu thuẫn trong lúc uống rượu dẫn đến đánh nhau.

Theo đó, tại xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nên Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ tại địa phương) dùng vỏ chai bia đánh Lê Huỳnh Tính (SN 1990, ngụ TP.Sa Đéc).

Thấy em mình bị đánh, Lê Huỳnh Thịnh (SN 1983, anh của Tính) can ngăn thì bị Tuấn đấm trúng vào người nhiều nhát. Hậu quả vụ cố ý gây thương tích làm Thịnh bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Cũng tại phường An Hòa, TP.Sa Đéc, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Văng Minh Đức (SN 1972) chở con trai tên Văn Minh X. (SN 2003) cùng ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, dùng dao tự chế chém Hồ Hoàng Sơn (SN 1985, ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Phước Toàn (SN 1986, ngụ huyện Lai Vung). Hậu quả vụ cố ý gây thương tích làm Toàn, Sơn bị thương phải nhập viện điều trị.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn