Mới ra tù tiếp tục trộm cắp tài sản

Cập nhật ngày: 30/09/2019 14:17:45

ĐTO – Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tam Nông vừa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Dương Văn Hậu (SN 1990, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) mức án 9 tháng tù và bị cáo Nguyễn Văn Thừa (SN 1987, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) mức án 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.


Hai bị cáo Dương Văn Hậu và Nguyễn Văn Thừa tại phiên tòa 

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 18/5/2019, Thừa điều khiển xe môtô chở Hậu đi tìm tài sản để trộm. Khi đến địa phận xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, Hậu quan sát thấy dưới sàn nhà của một người dân có 3 con gà trống đang úp trông bội. Hậu kêu Thừa dừng xe lại rồi đi vào bắt 2 con gà trống.

Trên đường tẩu thoát về hướng xã Tân Phước, huyện Tân Hồng có người dân phát hiện 2 đối tượng tham gia giao thông với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên truy hô đuổi theo và bắt được Hậu, Thừa cùng tang vật chuyển cho Công an xử lý theo quy định.

Được biết, bị cáo Hậu có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản bị TAND huyện Tam Nông tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 12/4/2018 nhưng chưa xóa án tích. Còn bị cáo Thừa cũng tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 29/01/2018 nhưng chưa xóa án tích thì cả hai tiếp tục tái phạm. 

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn