Nghe nói không chia tài sản, con trai hành hung mẹ ruột

Cập nhật ngày: 21/09/2019 15:44:02

ĐTO – Ngày 21/9, ngành chức TP.Cao Lãnh xác nhận, đang tiến hành xử lý hình sự bị can N.T.C. ngụ phường 3, TP.Cao Lãnh về hành vi cố ý gây thương tích.

Cũng theo ngành chức năng TP.Cao Lãnh, bị can N.T.C. sống chung với bà N.T.P (mẹ ruột C.) từ năm 1990. Do C. không có nghề nghiệp ổn định, nên thường xuyên uống rượu rồi cự cãi, thậm chí dẫn đến đánh nhau, trong đó có đánh người thân trong gia đình. Từ đó, C. đã bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp giáo dục tại phường.

Vào ngày 17/5/2019, sau khi đi nhậu về đến nhà, nghe bà P. la rầy và nói sẽ không để lại tài sản cho C. Từ đó, C. tức giận và ném ca nhựa trúng vùng mặt của P. Bà P., dù thương vì là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng bà P. đã yêu cầu ngành chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhằm giúp C. có khoảng thời gian ăn năn hối cải và phấn đấu trở thành người tốt cho xã hội.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn