Quyền lợi của các hộ tiểu thương cần được bảo vệ

Cập nhật ngày: 11/08/2014 05:25:23

Đó là mong muốn thiết tha và chính đáng của các hộ tiểu thương đang buôn bán tại chợ đêm TP.Cao Lãnh. Vào năm 2010, các hộ tiểu thương buôn bán tại phường Mỹ Phú được vận động dời về bán tại chợ đêm TP.Cao Lãnh trên đường Đặng Văn Bình. Khi đó, các tiểu thương được cho biết tiền thuê quầy là 10 triệu đồng/hộ/2 năm và sẽ giữ không tăng giá trong một thời gian dài để tạo điều kiện cho các hộ buôn bán ổn định.


Nhiều hộ tiểu thương chợ đêm TP.Cao Lãnh mong chờ được nhận lại
số tiền đã bị thu cao

Thế nhưng sau khi hết hợp đồng lần đầu, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phát triển (doanh nghiệp cho thuê mặt bằng chợ đêm) do bà Trần Thị Bích Liên làm Giám đốc đã tăng giá thu tiền quầy lên 12 triệu đồng/hộ/2 năm. Khi các hộ tiểu thương không đồng ý, bà Liên cho biết nếu ai không chịu hợp đồng theo giá mới thì sẽ thu hồi quầy cho người khác thuê. Theo các hộ tiểu thương, lúc đó các hộ này đã đến Phòng Kinh tế của UBND TP.Cao Lãnh để phản ánh sự việc nhưng không nhận được phản hồi gì. Do là thời điểm cận Tết Nguyên đán, các hộ đã nhập nhiều hàng về để bán Tết cùng với lầm tưởng việc tăng giá đã được sự cho phép của UBND TP.Cao Lãnh nên dù bức xúc, uất ức, các hộ tiểu thương phải buộc lòng đóng tiền theo giá tăng để được tiếp tục mua bán.

Mãi đến cuối năm 2013 vừa qua, khi hợp đồng giữa Phòng Kinh tế và DNTN Phát triển hết hạn, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức đấu thầu lại thì các tiểu thương mới phát hiện việc thu tiền tăng giá của DNTN Phát triển là vi phạm hợp đồng. Vì theo điều khoản trong hợp đồng trên thì trách nhiệm của DNTN Phát triển là mức thu cho thuê quầy đối với các hộ tiểu thương không được quá 10 triệu đồng/hộ/2 năm và không được tăng giá trong thời gian 4 năm. Sau đó, các hộ tiểu thương đã yêu cầu giám đốc DNTN Phát triển trả lại số tiền đã thu dư.

Theo trình bày của các hộ tiểu thương, vào tối ngày 30/4/2014, bà Trần Thị Bích Liên, Giám đốc DNTN Phát triển đã mời các hộ tiểu thương họp giải quyết việc thu thêm 2 triệu đồng/quầy với lời hứa là sẽ trả lại cho các hộ 1 triệu đồng/quầy, phần 1 triệu đồng/quầy còn lại bà sẽ thương lượng lại với UBND TP.Cao Lãnh vì bà đã nộp cho UBND TP.Cao Lãnh và hứa đến ngày 20/5/2014, nếu có văn bản của UBND TP.Cao Lãnh đề nghị thì bà sẽ trả tiền cho các hộ tiểu thương. Bức xúc trước sự việc trên, các hộ tiểu thương đã phản ánh đến UBND TP.Cao Lãnh yêu cầu làm rõ vụ việc.

Đến ngày 6/5/2014, UBND TP.Cao Lãnh đã có buổi tiếp xúc, làm việc với các hộ tiểu thương mua bán chợ đêm. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh Lê Hà Luân đã khẳng định chủ trương của UBND TP.Cao Lãnh là không có nâng giá thu thêm tiền của các hộ tiểu thương, việc bà Liên tự thu thêm 2 triệu đồng/quầy của các hộ và cho rằng trong đó đã nộp 1 triệu đồng/quầy về UBND TP.Cao Lãnh là không có. UBND TP.Cao Lãnh ghi nhận ý kiến của các hộ tiểu thương và sẽ sớm tổ chức buổi tiếp xúc làm việc giữa 3 bên trao đổi cụ thể các vấn đề có liên quan để giải quyết. Sau đó, nhiều lần các hộ tiểu thương nhận được giấy mời họp giải quyết vụ việc, nhưng do bà Liên không đến nên sự việc kéo dài đến nay chưa được giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh Lê Hà Luân cho biết: ngày 6/8/2014, UBND TP.Cao Lãnh đã tổ chức cuộc họp với các tiểu thương và đại diện ủy quyền của bà Trần Thị Bích Liên. Nếu căn cứ hợp đồng giữa doanh nghiệp và tiểu thương thì việc bà Liên thu tiền theo giá tăng là không sai nhưng căn cứ theo hợp đồng giữa bà Liên và UBND TP.Cao Lãnh (Phòng Kinh tế) thì có vi phạm hợp đồng. Qua cuộc họp, các bên thống nhất là các hộ tiểu thương và bên bà Liên sẽ gặp nhau lần nữa để thỏa thuận cách giải quyết. Trong trường hợp 2 bên không thống nhất cách giải quyết, UBND TP.Cao Lãnh sẽ họp các ngành chức năng để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Qua vụ việc trên cho thấy, việc DNTN Phát triển vi phạm hợp đồng với UBND TP.Cao Lãnh là đã rõ và việc người dân không được thông tin đầy đủ, cũng như chưa được sự quan tâm của cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp vi phạm hợp đồng. Mong rằng UBND TP.Cao Lãnh nhanh chóng có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc để các hộ tiểu thương được nhận lại đủ phần tiền đã bị doanh nghiệp thu cao do vi phạm hợp đồng trong 2 năm qua.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn