Tăng cường tuyên truyền phòng chống buôn lậu

Cập nhật ngày: 25/03/2020 16:57:50

ĐTO-Thời gian qua, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương khu vực biên giới thực hiện công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đồng thời tham gia phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu.


L
ực lượng Bộ đội biên phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, người dân vùng biên giới

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với các tổ chức chính trị  - xã hội địa phương tổ chức được 34 điểm họp dân với 722 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các Đồn biên phòng được 30 lượt, tổng thời lượng hơn 430 phút. Nội dung tuyên truyền về Nghị định 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. Qua đó góp phần ổn định tình hình buôn lậu trên địa bàn biên giới, chưa phát sinh điểm nóng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn