Tiêu thụ tiền giả, ở tù thật

Cập nhật ngày: 05/11/2012 05:41:02

Ngày 2/11/2012, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo tiêu thụ tiền giả và đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hoàng 16 năm tù, Nguyễn Văn Tâm 14 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.


2 bị cáo Tâm, Hoàng (từ trái sang)

Tháng 3/2012, trong lần đi Lạng Sơn mua đồ chơi trẻ em và đồ xi mạ về bán, Nguyễn Minh Hoàng (SN 1975, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) quen biết một người phụ nữ tên Tuyết. Nghe Tuyết giới thiệu là có tiền giả bán giá rẻ, cứ 35 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 100 triệu đồng tiền giả. Do hám lợi bất chính nên Hoàng đã mua tiền giả đem về TP. Cần Thơ tiêu thụ.

Hoàng gặp bạn mới quen là Nguyễn Văn Tâm (SN 1983, ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) nói có tiền giả, nếu Tâm muốn mua thì Hoàng bán lại cho Tâm đi tiêu thụ kiếm lời, 50.000 đồng tiền thật sẽ mua được 100.000 đồng tiền giả. Vì ham lợi bất chính, Tâm mua tiền giả của Hoàng và đem đi tiêu thụ bằng cách mua thuốc lá, vật dụng rẻ tiền để được thối lại tiền thật. Nguyễn Văn Tâm đem tiền giả đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong TP.Cần Thơ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), huyện Bình Tân (Vĩnh Long). Sau đó, khi Tâm đến xã Định Hòa (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) tiêu thụ tiền giả thì bị bắt.

Tổng cộng, Nguyễn Minh Hoàng mua hơn 250 triệu đồng tiền giả, trong đó bán lại cho Nguyễn Văn Tâm 170 triệu đồng. Quá trình cả hai tiêu thụ tiền giả đến khi bị bắt, Hoàng đã thu lợi bất chính gần 40 triệu đồng, Tâm thu lợi bất chính gần 59 triệu đồng. Hậu quả của sự hám lợi bất chính, bất chấp pháp luật là cả hai phải ra tòa nhận lãnh những mức án nghiêm khắc như trên.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn