Cần ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Cập nhật ngày: 02/11/2012 04:47:53

Trong thời qua đã xảy ra không ít những vụ án hiếp dâm trẻ em để lại những hậu quả xấu cho xã hội. Dù pháp luật đã có những mức hình phạt nghiêm khắc cho tội phạm này, nhưng tình trạng xâm hại trẻ em vẫn ngày càng phức tạp. Tội phạm ngày càng trẻ hóa và độ tuổi người bị xâm hại cũng ngày càng nhỏ.

Trong không ít những vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra trong thời gian qua, có nguyên nhân bắt đầu từ sự chủ quan của các bậc phụ huynh. Đào Văn Sang (SN 1962) đến thuê đất làm rẫy và cất trại ở gần nhà cha mẹ cháu V. (SN 2002) nên thường qua nhà uống trà nói chuyện chơi với cha, mẹ cháu V.. Vào tối 12/3/2012, mẹ cháu V. kêu cháu đi đưa đồ cho cha đang dự đám cưới ở gần nhà. Khi cháu V. chạy xe đạp một mình trên đoạn đường vườn xoài vắng người thì gặp Sang trên đường đi đám cưới về. Thấy Sang, cháu V. kêu ông Sáu, thế nhưng “người ông” hàng xóm này lại nảy sinh ý đồ xấu nên kêu cháu bé dừng lại để nói chuyện.

Khi cháu V. dừng xe lại thì Sang dẫn xe của cháu giấu vào hố đất trũng trong vườn xoài, rồi dẫn cháu bé vào vườn xoài và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Sau đó, cháu V. đi bộ về nhà kể lại việc làm của Sang cho cha mẹ biết. Vụ việc được trình báo công an. Vừa qua, Đào Văn Sang đã bị TAND tỉnh đưa ra xét xử và xử phạt 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Không chỉ có việc người ngoài xâm hại các cháu bé, mà ngay cả những người có quan hệ bà con thân tộc cũng không loại trừ. Đó là trường hợp của Ngô Văn Út (SN 1995) đã xâm hại 2 bé gái có quan hệ bà con ruột thịt với mình. Năm 2008, khi chỉ mới 13 tuổi, trong 1 lần qua nhà cậu ruột chơi (ở gần nhà Út) gặp lúc trong nhà không có người lớn, Út đã nảy sinh ý định xấu với em N. lúc đó chỉ mới 2 tuổi (là con gái cậu của Út). Trong lúc Út thực hiện hành vi đồi bại với em N. thì bị người mợ giặt đồ dưới sông đi lên phát hiện nhưng lần đó Út chỉ bị tát 1 cái rồi đuổi về.

Không được sự giáo dục nghiêm khắc, đến năm 2012 khi được vợ chồng người anh ruột nhờ giữ hộ cháu chỉ mới 1 tuổi để đi giăng lưới, Út đã có hành vi xâm hại cháu bé, thế nhưng cha mẹ bé không hề hay biết. Cho đến sáng ngày 7/3/2012, khi được nhờ trông giữ cháu, Út tiếp tục có hành vi đồi bại với cháu thì bị người chị dâu bắt gặp và đã trình báo công an. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Ngô Văn Út đang còn độ tuổi vị thành niên đã phải ra trước vành móng ngựa và bị TAND tỉnh xử phạt 14 năm tù.

Qua các vụ án trên, mong rằng các bậc phụ huynh cần ý thức cảnh giác để bảo vệ con em mình, nhất là không để các cháu ở nhà một mình hay đi đến những nơi vắng vẻ. Bên cạnh đó, các phụ huynh có con em ở độ tuổi đang trưởng thành cần quan tâm giáo dục, quản lý các em trong sinh hoạt, vui chơi để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc, sai trái của các em. Ngoài ra, để góp phần phòng ngừa việc xâm hại tình dục trẻ em, đòi hỏi người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, cùng tham gia với cơ quan chức năng ngăn chặn, phòng chống tội phạm này.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn