Tìm ra sự thật từ những vụ hiện trường giả

Cập nhật ngày: 31/10/2014 07:52:33

Thường những vụ báo án giả đã được các “bị hại” đồng thời là đối tượng chính trong vụ án dàn dựng và sắp xếp một cách hợp lý, chuẩn bị kỹ lưỡng về lời khai và tâm lý... nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Nhưng với con mắt “nhà nghề” và những lập luận sắc bén của các điều tra viên, dù tinh vi đến mấy, đối tượng vẫn bộc lộ những sơ hở để cuối cùng đành phải thú nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 1/10/2014, anh Phạm Ngọc Nhứt (SN 1983) ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc đến Công an phường 3 trình báo vụ việc vợ anh là Châu Thị Hồng Sương (SN 1976) bị 3 thanh niên dùng dao khống chế, cướp đi số tài sản gồm: 20 chiếc vòng đeo tay (trọng lượng 1 cây vàng), 1 sợi dây chuyền (trọng lượng 2,5 chỉ), 1 chiếc lắc tay (trọng lượng 1,5 chỉ), 1 sợi dây chuyền(trọng lượng 1,5 chỉ), 2 chiếc nhẫn (trọng lượng 1,5 chỉ) (đều là vàng 18K) và 26 triệu đồng tiền mặt.

Khi nhận được tin báo, Công an phường 3 nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin và phân công lực lượng chốt chặn các ngõ đường các đối tượng gây án có thể đi qua.

Xâu chuỗi từ lời khai của bị hại, những người xung quanh cùng những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, điều tra viên thấy toát lên điều lạ bởi đây là khu vực đông dân cư, nhà cửa san sát nhau. Nhưng vào thời điểm trên, người dân xung quanh khu vực cho biết không nghe tiếng la hoặc tiếng động phát ra từ nhà bị hại... Từ những nghi vấn trên, lãnh đạo Công an thành phố đã phân công trinh sát, điều tra viên tiến hành một số biện pháp nghiệp vụ và làm việc với bị hại, chồng bị hại, kết quả đúng như dự đoán đây là vụ cướp giả do đương sự Sương đặt ra.

Qua đấu tranh và đưa ra những bất hợp lý cùng những mâu thuẫn trong lời khai, đến 15 giờ ngày 2/10/2014, đương sự Sương thừa nhận không hề bị cướp, đây chỉ là kịch bản do đương sự dựng lên. Nguyên nhân do bản thân tiêu xài cá nhân hết tiền, nên đương sự đưa số vàng này cho người em gái bán để trả nợ, nhưng sợ chồng phát hiện nên Sương mua vàng giả đeo. Và vào đêm 1/10/2014, lợi dụng lúc chồng đi ra ngoài uống cà phê, Sương đã bịa ra chuyện bị cướp để chồng khỏi nghi ngờ.

Trung tá Võ Hồng Tân - Đội Trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kinh tế, ma túy Công an TP.Sa Đéc cho biết: “Theo quy định xử phạt hành chính về việc báo tin giả được quy định trong Nghị định 167 của chính phủ ngày 12/11/2003 trong đó quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 của nghị định, quy định báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mức phạt từ 500 .000 đồng đến 1 triệu đồng”.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn