Trộm cắp và tiêu thụ tài sản bất chính cùng lãnh án tù

Cập nhật ngày: 21/11/2019 10:34:32

ĐTO - Tòa án nhân dân TX.Hồng Ngự vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Đặng Văn Trắng (SN 2001, ngụ phường An Thạnh) với mức án 1 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và Lê Vũ Linh (SN 1995, ngụ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) mức án 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


2 bị cáo Đặng Văn Trắng và Lê Vũ Linh tại phiên toà sơ thẩm

Diễn biến của vụ việc cho thấy, ngày 31/7/2019, Trắng bị Tòa án nhân dân TX.Hồng Ngự tuyên phạt mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách 18 tháng) về tội trộm cắp tài sản. Đến chiều cùng ngày (31/7), Trắng đến một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường An Thạnh và lợi dụng sự sơ hở của chủ cơ sở để lấy trộm 1 điện thoại di động (trị giá hơn 3 triệu đồng).

Trong quá trình xử lý vụ việc, vào ngày 27/8/2019, Trắng tiếp tục lấy trộm 2 cái máy khoan điện và 1 bình ắc quy (tổng trị giá hơn 2 triệu đồng) của một người dân trên địa bàn phường An Thạnh. Sau đó, Trắng nói với Linh vừa đi trộm được tài sản, nhờ Linh đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài, Linh đem bán số tài sản được 600.000 đồng, chia mỗi người 300.000 đồng.  

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn