Xử lý hình sự nhiều vụ vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Cập nhật ngày: 12/06/2021 13:10:09

ĐTO - Qua thời gian thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hồng Ngự) đã khởi tố 2 đối tượng Lê Đỗ Tuấn Khanh (SN 1978, ngụ phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự) và Huỳnh Văn Tuấn (SN 1978, ngụ xã Bình Thạnh, TP.Hồng Ngự) cùng về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.


 Người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản nhưng không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử theo quy định của pháp luật

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 8/1/2021, UBND xã Bình Thạnh, TP.Hồng Ngự phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và Công an TP.Hồng Ngự tiến hành kiểm tra thực tế việc sử dụng đất tại thửa đất số 27 và 399, tờ bản đồ số 3 của Lê Đỗ Tuấn Khanh thì phát hiện và lập biên bản vi phạm. Bởi vì, Lê Đỗ Tuấn Khanh dỡ bỏ bờ bao thủy lợi chiều dài 40m, chiều ngang 6,5m, chiều sâu trung trình 2,15m; sử dụng phương tiện Kobe đào đất đắp lấn chiếm dòng kênh Thống Nhất với chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 3m; đào đất làm biến dạng địa hình thuộc trường hợp hạ thấp bề mặt đất, lấy đất mặt vận chuyển đi nơi khác làm cho bề mặt đất thấp hơn so với mặt của thửa đất liền kề, sâu 4m và tổng diện tích đất bị biến dạng là 49.428m2. Trước đó, ngày 22/1/2019 và ngày 9/4/2019, Lê Đỗ Tuấn Khanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản nhưng không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Sau khi nhận được các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Lê Đỗ Tuấn Khanh đã thực hiện việc nộp tiền phạt nhưng không thực hiện khôi phục hiện trạng đất ban đầu, mà lại tiếp tục hành vi cải tạo đất để chuyển mục đích sử dụng từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. Nhận thấy hành vi của Lê Đỗ Tuấn Khanh có dấu hiệu tội phạm nên ngày 1/2/2021, UBND xã Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.Hồng Ngự. Qua xác minh, Công an TP.Hồng Ngự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Đỗ Tuấn Khanh về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Theo ngành chức năng TP.Hồng Ngự, tuy đã bị UBND TP.Hồng Ngự xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (2 lần) nhưng vào ngày 8/1/2021, các ngành chức năng TP.Hồng Ngự tiến hành kiểm tra thì tiếp tục phát hiện vi phạm của Lê Đỗ Tuấn Khanh có hành vi dỡ bỏ bờ bao thủy lợi, sử dụng đất đắp lấn ép ra dòng kênh Thống Nhất... như đã nói trên.

Hành vi của Lê Đỗ Tuấn Khanh đã lấn đất và sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng loại đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản) kéo dài từ năm 2019 đến tháng 1/2021, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. Sau khi nhận các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Lê Đỗ Tuấn Khanh đã thực hiện việc nộp tiền phạt, nhưng không khôi phục hiện trạng của đất, mà còn tiếp tục tái phạm. Như vậy, Lê Đỗ Tuấn Khanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng lại tiếp tục vi phạm, từ đó có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, được quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự.

Tương tự, cũng vào ngày 8/1/2021, UBND xã Bình Thạnh phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Mtrường, Văn phòng đăng ký đất đai, Công an TP.Hồng Ngự tiến hành kiểm tra thực tế việc sử dụng đất của Huỳnh Văn Tuấn thì phát hiện và lập biên bản vi phạm: lấy đất đào ao lấn chiếm dòng sông Sở Hạ, cải tạo hiện trạng ao đã vi phạm trước đó với tổng diện tích đất bị biến dạng hơn 21.800 m2. Trước đó, Huỳnh Văn Tuấn đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần do chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản nhưng không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cũng như chưa chưa xử lý hình phạt bổ sung là buộc khôi phục hiện trạng đất ban đầu trước khi vi phạm. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hồng Ngự) đã khởi tố Huỳnh Văn Tuấn về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo ngành chức năng TP.Hồng Ngự, qua nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án, đồng thời căn cứ vào lời khai người vi phạm, người liên quan, người làm chứng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở chứng minh hành vi của Huỳnh Văn Tuấn có đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, được quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự. Cũng theo ngành chức năng TP.Hồng Ngự, nhận thấy Lê Đỗ Tuấn Khanh và Huỳnh Văn Tuấn phạm tội thuộc trường hợp ít nghiệm trọng, có địa chỉ, nơi cư trú rõ ràng nên đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

HỒNG NGỰ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn