HĐBA LHQ nhất trí tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Syria

Cập nhật ngày: 17/08/2012 07:00:11

Các thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí rằng, Liên hợp quốc nên duy trì sự hiện diện của mình ở Syria sau khi kết thúc nhiệm vụ giám sát.

Nhiệm vụ giám sát sẽ kết thúc vào ngày 19/8. Ngày 16/8, Hội đồng bảo an sẽ quyết định liệu có nên gia hạn hay thay thế bằng một nhóm khác có thể phù hợp hơn với công việc trong điều kiện hiện nay ở Syria.


Syria đang chìm đắm trong bạo lực kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad nổ ra cách đây 17 tháng. Ước tính đã có khoảng 17.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng.

Tuần trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi "một sự hiện diện linh hoạt ở Syria" sau khi nhiệm vụ giám sát chấm dứt.

"Sự tiếp tục hiện diện của Liên hợp quốc ở Syria vượt ra ngoài hoạt động nhân đạo quan trọng của chúng ta sẽ cho phép một sự tham gia mang tính hệ thống và có ý nghĩa với các bên liên quan của Syria, bên trong đất nước này", Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết trong một lá thư gửi tới 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10/8.

Thêm vào đó, một sự hiện diện linh hoạt của Liên hợp quốc ở Syria sẽ cung cấp cho Liên hợp quốc các phương tiện công bằng để đánh giá tình hình trên mặt đất, ông nói.

Nhiệm vụ giám sát sẽ kết thúc vào ngày 19/8 sau khi tháng trước, Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu gia hạn nhiệm vụ này thêm 30 ngày.

Trong khi đó, bạo lực và việc sử dụng bừa bãi các vũ khí hạng nặng của Chính phủ cũng như các cuộc tấn công nhắm mục tiêu của phe đối lập vẫn đang gia tăng ở Syria.


Theo Itar Tass



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn