Úc: 67 người mất tích trên biển

Cập nhật ngày: 14/08/2012 14:28:28

Nhà chức trách Úc ngày 14-8 cho biết một chiếc tàu chở 67 người có thể đã bị chìm sau khi rời Indonesia hơn một tháng trước nhưng đến nay không có tung tích.


Tàu chở người tị nạn tới Úc - Ảnh: msn.com

Theo Reuters, những người đi trên tàu được cho là người tị nạn đang tìm đường đến Úc.

“Không có bằng chứng cho thấy những người này đã tới Úc”, Bộ trưởng các vấn đề nội địa Úc Jason Clare nói với Đài truyền hình Úc, và thêm rằng phía Úc hiện rất lo ngại cho số phận những người mất tích.

Thông tin về vụ mất tích được đưa ra giữa lúc Quốc hội Úc đang xem xét thông qua luật mới nhằm phát hiện những chiếc tàu chở người tị nạn tới Úc bất hợp pháp.

Đa số người tị nạn tới Úc là người Afghanistan và Trung Đông. Họ thường trả tiền cho bọn buôn người để đi tàu từ Indonesia, vượt biển tới đảo Christmas của Úc ở Ấn Độ Dương, từ đó tìm cách vào đất liền Úc.

Thống kê cho thấy từ năm 2001, gần 1.000 người đã chết trên biển khi tìm cách tới Úc trên những chiếc tàu quá tải và không chịu được sóng biển từ Indonesia.

Hôm qua 13-8, Thủ tướng Úc Julia Gillard đã bất ngờ quyết định mở lại các trung tâm tị nạn tại hai quốc đảo Nauru và Papua New Guinea để chặn người tị nạn vào Úc.


Theo Tuổi trẻ

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn