Indonesia cảnh báo gia tăng căng thẳng ở Biển Đông

Cập nhật ngày: 09/08/2012 08:59:42

Jakarta cho rằng căng thẳng có nguy cơ gia tăng trân Biển Đông nếu các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn không sớm đạt được một cách tiếp cận chung và đồng bộ.

"Đây là vấn đề yêu cầu cách tiếp cận và hành động đồng bộ của cả ASEAN và Trung Quốc, nếu không nguy cơ gia tăng căng thẳng sẽ rất lớn trước mắt chúng ta", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa phát biểu bên lề lễ kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN hôm 8/8. "Nếu không có Bộ Quy tắc ứng xử, chúng ta có thể đối mặt với nhiều sự cố hơn trong tương lai".

Tháng trước, trong cuộc họp các ngoại trưởng tại Phnom Penh, các nước thành viên ASEAN đã chia rẽ trong quan điểm về tranh chấp hàng hải và lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm hoạt động, cuộc họp của ASEAN không đưa ra được một thông cáo chung.

Ông Natalegawa đã có chuyến công du khắp khu vực sau hội nghị ASEAN nhằm thúc đẩy tiến trình thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử đã bị trì hoãn khá lâu. Bộ Quy tắc được xây dựng nhằm giải quyết những tranh cãi quanh các quyền đánh cá, vận tải và khai thác dầu khí ở khu vực Biển Đông.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng sẽ có chuyến thăm Indonesia, Brunei và Malaysia bắt đầu từ 9/8. Ông Natalegawa hy vọng có thể "so sánh những ghi chú về vị trí của các nước ASEAN trên Biển Đông" với ông Dương.

Biển Đông là vùng biển giàu tài nguyên và là tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông và trong thời gian qua liên tiếp có nhiều động thái xâm phạm chủ quyền khiến các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines phản đối gay gắt.

VnE

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn