Trung Quốc cam kết viện trợ gần 600 triệu USD cho Campuchia

Cập nhật ngày: 23/01/2019 06:27:59

Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Campuchia và đề nghị nhanh chóng triển khai sáng kiến Vành đai và Con đường tại nước này. 


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Bắc Kinh hôm 21/1. Ảnh: Xinhua

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua cho biết Trung Quốc đồng ý viện trợ 4 tỷ nhân dân tệ (588 triệu USD) cho nước này trong giai đoạn 2019 - 2021 sau khi hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Reuters đưa tin.

Ông Hun Sen đang thăm Trung Quốc từ ngày 20/1 đến 23/1 nhằm kêu gọi viện trợ và đầu tư vào ngành công nghiệp dệt may. Bên cạnh khoản viện trợ hàng trăm triệu USD, ông Tập còn cam kết nhập khẩu 400.000 tấn gạo từ Campuchia, đồng thời thúc đẩy thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2023 và khuyến khích người Trung Quốc đầu tư nhiều hơn.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế và an ninh với Campuchia, đẩy mạnh sự phối hợp giữa hai nước tại Liên Hợp Quốc và ASEAN. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai bên nên nhanh chóng kết nối sáng kiến Vành đai và Con đường với chiến lược phát triển của Campuchia.

Bắc Kinh lần đầu đưa ra sáng kiến Vành đai và Con đường vào năm 2013, với mục đích giúp Trung Quốc duy trì tăng trưởng kinh tế và thu hút đối tác thương mại. Tuy nhiên, một số chính phủ phương Tây cáo buộc Trung Quốc đang lôi kéo các nước vào bẫy nợ bằng sáng kiến này, dù Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận.

Ánh Ngọc (VNE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn