Carragher treo giày vào cuối mùa

Cập nhật ngày: 09/02/2013 10:05:03

Hậu vệ kỳ cựu của Liverpool và tuyển Anh quyết định đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vinh quang sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.


Carragher là biểu tượng cho sự tận tuỵ và trung thành ở Liverpool

Cho đến nay Jamie Carragher đã góp mặt ở 723 trận chuyên nghiệp trong màu áo Liverpool, chỉ đứng sau Ian Callaghan (857) trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội bóng thành phố cảng nước Anh.

Carragher, người sẽ hết hạn hợp đồng cuối mùa này, gia nhập sân Anfield từ năm 9 tuổi và đá trận đầu tiên ở đội một gặp Middlesbrough hồi tháng 2/1997. Cũng trong tháng đó, trong trận ra mắt trên sân Anfield, trung vệ này ghi bàn vào lưới Aston Villa.

Ngôi sao 35 tuổi là thành viên của Liverpool giành UEFA Cup năm 2001 và Champions League 2005, hai lần giành FA Cup và ba lần tại League Cup.

"Được thi đấu cho câu lạc bộ vĩ đại này là một vinh dự và niềm tự hào đối với tôi", Carragher - từng 38 lần thi đấu cho đội tuyển Anh - chia sẻ trong bản thông cáo.

"Tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận gì thêm về quyết định này cho đến khi mùa giải kết thúc. Tất cả sự tập trung và chú ý của tôi lúc này là việc làm thế nào để đội bóng có một kết thúc tốt nhất có thể ở Ngoại hạng Anh mùa này và giành chiến thắng ở đấu trường duy nhất còn lại (Europa League)".

Trong thông cáo Carragher nói anh sẽ ra đi sau khi nghỉ hưu, nhưng Giám đốc điều hành của Liverpool nói danh thủ này có thể sẽ giữ một vai trò nào đó trong tương lai ở câu lạc bộ.

Trong khi đó HLV Brendan Rodgers, người đã nói hồi tháng một rằng muốn Carragher tiếp tục ở lại câu lạc bộ cho đến hết hợp đồng hiện tại, khẳng định cậu học trò vẫn nằm trong các kế hoạch của ông từ nay cho đến cuối mùa giải.

Hiện tại chỉ Ryan Giggs (610 trận) và Paul Scholes (497 trận) thi đấu ở Ngoại hạng Anh cho một câu lạc bộ nhiều hơn Carragher (496 trận).

Carragher cũng đang đứng thứ 9 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở giải đấu số một xứ sơng mù, sau Giggs, David James, Frank Lampard, Gary Speed, Emile Heskey, Phil Neville, Sol Campbell và Scholes.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn