Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2020

Cờ vua Đồng Tháp đặt chỉ tiêu 2 huy chương vàng

Cập nhật ngày: 16/01/2020 10:05:15

ĐTO - Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII - năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai, dự kiến diễn ra từ tháng 1 - 4/2020. Tại Đại hội, các vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài các môn gồm: điền kinh, bơi lội, bắn cung, bóng đá nam U20, bóng chuyền (bóng chuyền nam U22, bóng chuyền nữ U20, bóng chuyền bãi biển nữ), bóng rổ nam U20, bóng bàn, Canoeing, cầu mây, cử tạ, cờ vua, quần vợt, Judo, Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền, Boxing, Kicboxing, PencatSilat, Petanque, Billards, Thể hình – Fitness, đua ghe ngo.


Cờ vua Đồng Tháp quyết tâm nâng cao thành tích so với kỳ Đại hội thể thao cách đây 2 năm

Tham gia Đại hội Thể thao ĐBSCL năm 2020, Đồng Tháp đăng ký tranh tài 16 môn gồm: cờ vua, Karate, Judo, Taekwondo, Vovinam, bi sắt (Petanque), Canoeing, cầu lông, bắn cung, cầu mây, bóng đá nam, điền kinh, bóng chuyền nam, võ cổ truyền, quần vợt và Billiards. Trong đó, Đồng Tháp sẽ đăng cai tổ chức 2 môn là cờ vua và bi sắt.

Theo kế hoạch, môn cờ vua được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức từ ngày 28/1 đến ngày 2/2/2020 (nhằm ngày mùng 4 đến mùng 9 Tết). Các đội tranh tài 15 bộ huy chương các nội dung: cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ và đôi nam, đôi nữ).

Là một trong những môn được đặt nhiều kỳ vọng đạt huy chương, cờ vua Đồng Tháp đang tích cực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao ĐBSCL năm 2020 tại quê nhà. Với 10 VĐV (6 nữ), Cờ vua Đồng Tháp sẽ đăng ký tranh tài 15/15 nội dung của Đại hội và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 2 huy chương vàng, huy chương bạc và 2 huy chương đồng mà bộ môn đã đề ra. Để đạt được mục tiêu đó, bộ môn đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm VĐV nữ. Theo đó, Ban huấn luyện đánh giá cao khả năng giành huy chương vàng của 2 VĐV Nguyễn Trần Ngọc Thủy và Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Đây là những gương mặt có chuyên môn nổi bật nhất của Cờ vua Đồng Tháp và giành nhiều thành tích trong các năm qua. Ở Đại hội tới, Ngọc Thủy và Thùy Trang sẽ tranh tài các nội dung cá nhân, đồng đội của 3 thể loại cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. Trong đó, cờ nhanh và cờ chớp là 2 nội dung thế mạnh của Đồng Tháp, nhưng các kỳ thủ Đất Sen hồng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Cần Thơ và Bến Tre – những đơn vị cũng rất mạnh ở 2 nội dung này.

Ở nhóm nam, Đồng Tháp khó cạnh tranh khi các đội như Kiên Giang, Cần Thơ đều sở hữu những kỳ thủ rất mạnh. Tuy nhiên, Ban huấn luyện Cờ vua Đồng Tháp đặt nhiều niềm tin vào kỳ thủ Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải. Tuấn Hải là VĐV có năng khiếu đặc biệt và có khả năng tiếp thu rất nhanh. Lối đánh chặt chẽ, có tầm nhìn và khả năng “đọc” thế trận tốt chính là yếu tố giúp Tuấn Hải thi đấu thành công. Kỳ thủ sinh năm 1999 được phong “Kiện tướng Quốc gia” khi mới 15 tuổi. Tuấn Hải từng đạt nhiều huy chương vàng ở các giải trẻ Đông Nam Á và giải trẻ toàn quốc cũng như nhiều hành tích nổi bật tại các giải vô địch Quốc gia... Do đó, kỳ thủ 21 tuổi sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Cờ vua Đồng Tháp tại Đại hội sắp tới ở nhóm nam.

Tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VII – 2017 tổ chức tại tỉnh Bến Tre, Cờ vua Đồng Tháp giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Năm nay, tỉnh nhà đăng cai tổ chức nên Bộ môn Cờ vua quyết tâm giành nhiều huy chương, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Đất Sen hồng.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn