Giao hữu: Indonesia - Việt Nam 0-0
Giành được 1 điểm

Cập nhật ngày: 16/09/2012 08:06:11

Đã không có một chiến thắng nữa cho đội tuyển Việt Nam nhưng có thể thấy HLV Phan Thanh Hùng đang có những bước đi rất cụ thể cho quá trình chuẩn bị AFF Cup 2010. Trận hòa trên đất Indonesia vì thế có thể xem là thành công.


Pha tranh bóng giữa cầu thủ Việt Nam - Indonesia

Hòa bằng đội hình 2

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có rất nhiều điều chỉnh so với trận gặp Malaysia gồm thủ môn Thanh Bình; hậu vệ Văn Biển, Đình Luật, Minh Đức, Văn Phong; tiền vệ Sỹ Cường, Vũ Phong, Nguyên Sa, Tấn Tài, Thành Lương và tiền đạo Việt Thắng. Có thể nói, ông Hùng đã đưa ra sân đội hình B của mình. Chỉ có một chi tiết không thay đổi đó là đội tuyển tiếp tục đá phòng thủ - phản công.

Trước chủ nhà vốn mạnh hơn, nhất là nền tảng thể lực nên HLV Thanh Hùng đã bố trí đội hình phòng ngự khá thấp ngay từ đầu. Chính sự thi đấu tập trung của hàng phòng ngự đã giúp cho khung thành đội khách đứng vững trong hiệp đấu này. Dù bị ép sân nhưng Việt Nam cũng tạo được nhiều pha nguy hiểm từ các cú dứt điểm từ xa, nhất là cú sút phạt của Vũ Phong ở phút 30.

Áp lực vẫn được đội chủ nhà duy trì từ đầu hiệp 2 nhưng hệ thống phòng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam đã vô hiệu hóa hầu hết các pha phối hợp của đối phương. Thi đấu thiếu hiệu quả từ đầu trận, Việt Thắng được rút ra từ phút 72 để thay thế bằng Quang Hải. Tiếp đến lần lượt Thanh Hưng, Trọng Hoàng và Gia Từ cũng góp mặt khi một số cầu thủ ở hàng phòng ngự có biểu hiện xuống sức. Kết quả trận đấu là 0-0 và HLV của 2 đội đều tỏ ý hài lòng.

Đi đúng hướng

Không có một trận đấu hấp dẫn và thường xuyên bị đối phương ép về phía phần sân nhà nhưng có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật. Chơi chậm rãi, chắc chắn ở tuyến sau, lên bóng theo từng tuyến mỗi khi tấn công, đội tuyển Việt Nam không có nhiều đột biến nhưng hình thành rất rõ cách chơi mang tính chủ động. Hàng loạt thử nghiệm về nhân sự của HLV Phan Thanh Hùng đều đạt yêu cầu. Với trường hợp của tiền đạo Việt Thắng, trong thế trận phải phòng thủ, cũng khó có “đất” để anh phát huy nên sự thiếu hiệu quả cũng không bất ngờ.

Ở trận đấu thứ 2, HLV Phan Thanh Hùng cho thấy ông biết mình phải làm gì. Không vì sự “tâng bốc” của dư luận mà ông Hùng giữ đội hình cũ và chơi tấn công nhiều hơn. Thay vào đó là một bài tập về phòng thủ, đặc biệt là khâu thu hồi bóng giữa sân. Xét về điểm này, đây là trận đấu tốt của hàng phòng ngự.

Nhiều chuyên gia nhận xét, dù kết quả không làm các CĐV Việt Nam “sướng” nhưng ông Phan Thanh Hùng đang đi đúng hướng. Việc của ông là tạo ra đội bóng của riêng mình và ông đang làm điều đó theo cách của mình.

Trận “lượt về” giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 22-9.

ĐH (Theo Cường-Linh-SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn