Lê Hải Đăng - tay đua trẻ triển vọng

Cập nhật ngày: 14/11/2018 10:45:13

ĐTO - Mới 15 tuổi, tập luyện xe đạp hơn 2 năm nhưng cua - rơ Lê Hải Đăng đang có những bước tiến vượt bậc về chuyên môn lẫn thành tích thi đấu. Trong năm 2018, Hải Đăng là vận động viên (VĐV) trẻ thi đấu xuất sắc nhất của xe đạp Đồng Tháp (ĐT).


Lê Hải Đăng (trái) là gương mặt triển vọng của Xe đạp Đồng Tháp cũng như Quốc gia

Lê Hải Đăng bắt đầu tập luyện từ tháng 6/2016. Khi đó, em mới 13 tuổi và là học sinh THCS ở huyện biên giới Tân Hồng. Đăng nhớ lại: “Ngày đầu được tuyển, em nhất quyết từ chối vì khi đó gia đình em vẫn còn nhiều khó khăn. Em muốn ở nhà vừa học, vừa phụ giúp cha mẹ. Nhưng cha em khuyên em nên theo đuổi đam mê, bởi biết em rất yêu thích môn xe đạp”.

Thế là, cậu con trai lớn trong gia đình có 2 anh em trai đã khăn gói lên đường tập trung cùng đội năng khiếu xe đạp ĐT mang theo bao ước mơ, kỳ vọng của bản thân và gia đình. Có lẽ, do hoàn cảnh khó khăn, cùng khát khao chinh phục các cung đường đua đã thôi thúc cậu bé vùng biên luôn nỗ lực trong tập luyện. Qua gần 3 năm tập luyện ở bộ môn xe đạp, Ban huấn luyện (BHL) đánh giá Đăng có thể hình tốt, sở trường thi đấu cá nhân tính giờ cự ly dài.

“Hải Đăng là một VĐV có đạo dức, tác phong tốt, nghiêm túc trong tập luyện. Em có ý chí không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Bên cạnh đó, Hải Đăng có tố chất sức bền chuyên môn mà xe đạp rất cần, khả năng leo đèo của em không kém gì những đàn anh đi trước như: Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Nhật Nam...” - Huấn luyện viên Trần Văn Quít, Trưởng Bộ môn Xe đạp ĐT nhận xét.

Hải Đăng là VĐV trẻ đầy triển vọng của xe đạp ĐT. Em là người rất đam mê bộ môn xe đạp nên rất chịu khó và nỗ lực trong tập luyện cũng như thi đấu. Với những bài tập BHL đưa ra, Đăng luôn hoàn thành xuất sắc. Với đà tiến bộ như thời gian qua, Lê Hải Đăng sẽ là một trong những tài năng của xe đạp Việt Nam trong tương lai không xa.

Thực tế đã chứng minh những nhận xét của Huấn luyện viên Trần Văn Quít là có cơ sở. Chỉ 1 năm sau khi làm quen với môn xe đạp, Hải Đăng được BHL tạo điều kiện thi đấu ở Giải xe đạp toàn quốc về nông thôn An Giang năm 2017. Hải Đăng đáp lại niềm tin của BHL bằng việc thi đấu khá tốt và cùng đồng đội đạt hạng 3 chung cuộc. Đến Giải xe đạp đường trường vô địch trẻ toàn quốc cùng năm, Hải Đăng có được 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Với những thành tích đã đạt, tháng 8/2017, Hải Đăng được gọi vào đội tuyển trẻ Quốc gia.

Hơn 1 năm tập luyện ở đội trẻ Quốc gia dưới sự dẫn dắt của người thầy Mai Công Hiếu, Hải Đăng không ngừng tiến bộ. Đồng thời, việc được BHL xe đạp tỉnh nhà tạo điều kiện thi đấu ở các giải lớn như: Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh, Về Nông thôn An Giang hay Giải xe đạp đường trường vô địch trẻ toàn quốc cũng giúp Hải Đăng cọ sát, nâng cao trình độ. Năm 2018 này đánh dấu bước tiến vượt bậc của Hải Đăng. Trong đó, nổi bật nhất là thành tích đạt 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở Giải xe đạp đường trường vô địch trẻ toàn quốc 2018.

“Thành tích đạt được không phải dễ dàng mà có. Bởi đó là cả sự nỗ lực từng ngày của chúng em. Ngoài ra, trong quá trình thi đấu, mỗi VĐV cũng phải quyết tâm trên 100% sức lực thì mới mong có được kết quả tốt. Do vậy, thành tích đạt được sẽ là động lực lớn để các VĐV trẻ như em phấn đấu trong tương lai” - Lê Hải Đăng chia sẻ.

Nghiệp VĐV xe đạp, đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực không ngừng. Nhưng Hải Đăng thừa nhận mình may mắn có được một hậu phương vững chắc từ gia đình. Hải Đăng bộc bạch: “Em được sự hậu thuẫn và động viên từ gia đình rất lớn. Ba mẹ luôn bên cạnh em động viên em mỗi lúc em vui buồn hay khi xa nhà. Đó chính là động lực lớn nhất để em phấn đấu mang về những thành tích cao quý hơn trong tương lai”.

15 tuổi đã lăn lộn trên đường đua và hiện đang thuộc biên chế đội tuyển trẻ Việt Nam, Hải Đăng vẫn ý thức được mình chưa là gì nếu không nỗ lực vươn lên. Bản thân Đăng luôn tự nhắc nhở phải luôn nỗ lực từng ngày để tiến bộ hơn. “Dù đạt được những thành công bước đầu, nhưng bản thân em sẽ phải luôn phấn đấu không ngừng. Em đặt mục tiêu khi trưởng thành, những thành công từ trong nước sẽ là động lực để em bước ra đấu trường châu lục” - Hải Đăng bộc bạch.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn