Ngày thi đấu thứ 3 giải vô địch Judo toàn quốc, TPHCM khẳng định sức mạnh

Cập nhật ngày: 08/09/2012 11:43:27

Có thể nói ngày thi đấu đầu tiên là của chủ nhà Đồng Tháp, ngày thi đấu thứ 2 thuộc đoàn Bình Thuận và ngày thi đấu thứ ba cho thấy sự vượt lên mạnh mẽ của một đoàn rất mạnh là TPHCM – Quán quân mùa giải vô địch quốc gia năm 2011.

Trong ngày, TPHCM đã đoạt 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Bên cạnh đó một đoàn mạnh khác là Gia Lai cũng khẳng định vị thế của mình khi thi đấu thành công không kém và đoạt 2 HCV.


Các VĐV đoạt huy chương ở hạng cân dưới 90 kg nam

Trận đấu hấp dẫn và được chờ đợi nhất trong ngày có lẽ là trận tranh HCV vàng ở hạng cân dưới 42kg nữ giữa Nguyễn Trần Thảo Nguyên (TPHCM) và Lê Thị Chúc Linh của đoàn chủ nhà Đồng Tháp. Đoàn nào đoạt chiếc HCV này sẽ chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Vì thế, trận đấu diễn ra căng thẳng với áp lực khá nặng. Nhưng nhở bản lĩnh hơn, vận động viên Thảo Nguyên đã mang về tấm HCV quý giá cho đoàn TPHCM.

Chỉ đoạt thêm 1 HCB và 02 HCĐ trong ngày, chủ nhà Đồng Tháp đến thời điểm này có 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ đã để TPHCM vượt qua và tạm vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ ba là Gia Lai và Sóc Trăng với cùng 2 HCV, 01 HCB và 01 HCĐ.

Kết quả:

- Dưới 90kg nam: 1/ Lê Khắc Nhàn (Gia Lai), 2/ Đinh Hữu Lộc (Bến Tre), 3/ Hoàng Hải Hồ (TPHCM) và Nguyễn Trung Dũng (Đồng Tháp).

- Dưới 100kg nam: 1/ Đặng Hào (TPHCM), 2/ Hứa Thành Công (Bình Dương), 3/ Lê Đình Văn (TPHCM) và Nguyễn Minh Tâm (Cần Thơ).

- Trên 100kg nam: 1/ Lý Huỳnh Long (Bạc Liêu), 2/ Nguyễn Hoàng Dũng (TPHCM), 3/ Võ Minh Trí (Khánh Hoà) và Đặng Quốc Việt (Quân Đội).

- Dưới 42kg nữ: 1/ Nguyễn Trần Thảo Nguyên (TPHCM), 2/ Lê Thị Chúc Ngân (Đồng Tháp), 3/ Lê Nguyễn Ngọc Trinh (BR-VT) và Nguyễn Thị Hoài Thương (Bình Thuận).

- Dưới 45kg nữ: 1/ Trần Kim Tiến (Sóc Trăng), 2/ Lâm Vân Hoa (Bình Dương), 3/ Đào Lê Thu Trang (Hà Nội) và Vũ Hoàng Ngọc Nhã (TPHCM).

- Dưới 48kg nữ: 1/ Văn Ngọc Tú (Gia Lai), 2/ Đoàn Nguyên An (TPHCM), 3/ Nguyễn Thị Diễm Trinh (Đồng Tháp) và Hoàng Thị Lương (Hải Phòng).

                                                                                                                                Việt Thắng



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn