Real - MU, chờ Ferguson bẫy Mourinho và Ronaldo

Cập nhật ngày: 13/02/2013 13:16:35

Được đá lượt về trên sân nhà, MU sẽ không mạo hiểm đôi công ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Nhưng không vì thế mà cơ hội chiến thắng cho thầy trò Ferguson bị đánh giá thấp.

Với Cristiano Ronaldo bên phía chủ nhà và Robin Van Persie bên phía đội khách, Real và MU sở hữu hai ngôi sao tấn công vào loại hay nhất thế giới bóng đá hiện tại. Màn so tài giữa hai chân sút này đương nhiên là tâm điểm chủ ý khi hai đội bóng chạm trán tại Bernabeu hôm nay. Tuy nhiên, cơ sở để Real và MU nuôi hy vọng tạo lợi thế cho trận lượt về rất có thể sẽ nằm ở hàng phòng ngự.


Đại chiến Real - MU là cuộc so tài được chú ý nhất ở vòng 16 đội
Champions League mùa này

MU, trong suốt hành trình vòng bảng, chỉ có đúng một trận giữ sạch lưới - trận thắng Galatasaray 1-0 hồi tháng 9 năm ngoái. Ở năm trận vòng bảng còn lại, họ để lọt lưới sáu lần. Real thậm chí còn phòng ngự kém hơn khi không có lấy một trận sạch lưới và để thủ tới chín bàn trong sáu trận vòng bảng.

HLV Ferguson, sau hàng loạt thử nghiệm lắp ghép, cho đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy một hàng phòng ngự ưng ý và từng hơn một lần công khai thừa nhận mùa này, MU phải chơi theo kiểu lấy công bù thủ. Tuy nhiên, phương châm này có lẽ chỉ được áp dụng cho những cuộc đua dài hơi như Ngoại hạng Anh, các trận đá Cup ít quan trọng hay vòng bảng Champions League.

Trong những trận cầu có tính quyết định, nhất là trên sân khách ở mặt trận châu Âu, Ferguson, với bản tính thận trọng, thường chọn cách tiếp cận an toàn hơn nhiều. Lựa chọn phổ biến của ông vẫn là hy sinh một tiền đạo để chơi với tuyến giữa có năm người trong sơ đồ 4-5-1 và các biến thể của nó gồm 4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1, đề cao khả năng phòng ngự, kiểm soát thế trận.

Theo truyền thông Anh, trận cầu ở Bernabeu hôm nay sẽ không là ngoại lệ và Ferguson nhiều khả năng sẽ chọn phương án kéo Rooney lùi sâu để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ. Phil Jones, sẽ đá hơi chếch bên phải tiền vệ trung tâm của MU, với nhiệm vụ đeo bám Cristiano Ronaldo và hỗ trợ hậu vệ phải Rafael trong việc phong tỏa ngòi nổ bên phía Real.

Đây có vẻ không phải là nhiệm vụ quá sức với Jones, bởi anh từng thành công khi được bố trí kèm và làm tắt điện những ngòi nổ lợi hại khác ở giải Ngoại hạng như Gareth Bale (Tottenham) hay Marouane Fellaini (Everton). Cùng với Rafael, Jones sẽ đảm bảo MU luôn có ít nhất hai người, để hạn chế tối đa không gian hoạt động của Ronaldo.

Với cách chơi này, không khó để hình dung ra thế trận phòng ngự phản công mà Ferguson giăng ra ở Bernabeu. Theo đó, MU sẽ lùi sâu đội hình, tập trung bịt kín mọi ngã đường vào cầu môn và chờ đợi cơ hội từ các đợt phản công để nuôi hy vọng tìm kiếm ít nhất một bàn thắng hoặc một kết quả có lợi làm vốn cho trận lượt về tại Old Trafford sau đây hai tuần.

Lựa chọn này hợp lý xét tới việc MU sở hữu một Van Persie nhạy bén và kỹ năng dứt điểm ngày một hoàn thiện, và một Rooney đang dần lấy lại sự sắc sảo vốn có. Trong khi đó, Real mùa này cũng không thật sự mạnh trong khâu phòng ngự.

Sự vắng mặt của Casillas vì chấn thương là một đòn chí mạng giáng vào Real, bởi thủ môn này là lựa chọn tốt nhất mà Mourinho có trong khung gỗ. Diego Lopez được mua gấp về để chửa cháy, nhưng so với Casillas, năng lực của thủ môn mới đến từ Sevilla này rõ ràng kém xa.

Pepe, một trong hai trung vệ tốt nhất của Real thì chỉ mới trở lại sau chấn thương và bên cạnh thể lực, cảm giác bóng có lẽ là vấn đề lớn nhất với cầu thủ người Bồ Đào Nha này. Tương tự là Xabi Alonso, tiền vệ phòng ngự đang vật lộn với một chấn thương cơ háng từ trận giao hữu Tây Ban Nha thắng Uruguay giữa tuần trước.

Trong khi MU chỉ cần một kết quả hòa là đủ để yên tâm hướng tới trận lượt về, Real bằng mọi giá phải chiến thắng nếu không muốn gặp khó tại Old Trafford. Và để làm được điều đó, họ cần tận dụng triệt để mọi cơ hội có được trước cầu môn của De Gea. Tuy nhiên, khi Ronaldo chắc chắc bị kèm chặt, các vị trí tấn công như Higuain, Benzema, Oezil chơi thất thường, hàng thủ xộc xệch, thách thức trước mắt thầy trò Mourinho hứa hẹn cao như núi.

Bản thân Real cũng không có phong độ tốt gần đây khi chỉ thắng được hai trong năm trận gần nhất trên mọi mặt trận. Tính trong 14 trận gần nhất, họ cũng chỉ thắng được bảy trận. Cùng thời gian, MU không thua trận nào, thắng tới 11 trận và tạo cách biệt tới 12 điểm ở giải Ngoại hạng Anh, đi tiếp vào vòng năm Cup FA.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn