Rotterdam Open: Federer thi đấu vì 1 triệu USD?

Cập nhật ngày: 15/02/2013 15:53:30

Roger Federer đang tiến gần đến giai đoạn cuối sự nghiệp đỉnh cao nhưng để có sự góp mặt của anh, các nhà tổ chức các giải đấu vẫn luôn phải chi một số tiền rất lớn.


Roger Federer. (Nguồn: AP)

Theo L’Equipe, ông Richard Krajicek - nhà tổ chức giải quần vợt Rotterdam đã phải chi khoảng 1 triệu USD để mời Federer đến thi đấu tại Hà Lan. Ngoài số tiền trên, tay vợt người Thụy Sĩ này còn nhận được tiền thưởng sau mỗi chiến thắng.

Richard Krajicek, nguyên là vận động viên quần vợt và từng đoạt chức vô địch Wimbledon 1996 không muốn tiết lộ chính xác số tiền trên, tuy nhiên ông cho biết: "hiện giá phải trả cho Roger bằng với giá phải trả cho Rafa, Ljubicic, Safin và cho chính anh (Roger) vào thời điểm năm 2006."

Ông Richard Krajicek cho biết lý do đã thúc đẩy ông quyết định chi số tiền lớn như vậy: "Năm 2012, khi Federer trở lại Rotterdam sau 7 năm vắng bóng, cảm xúc tại thành phố lúc đó không có gì diễn tả nổi. Tất cả mọi người đều muốn đến để xem Federer thi đấu, mọi buổi tập đều là một sự kiện quan trọng. Trong trận đấu đầu tiên, người ta đã phải bán cả vé đứng và khi Federer bước vào sân, cả khán đài gần như trở nên điên loạn, người ta ví anh như một ngôn sao nhạc rock lúc đó."

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của giải đấu này, Richard Krajicek muốn tặng điều gì đó tuyệt vời nhất cho 13.000 khán giả: ''Chúng tôi muốn tổ chức một giả đấu thật tuyệt với với sự có mặt của top 10 nhưng quan trọng hơn cả là mang lại cảm xúc cho khán giả, cho dù nhà vô địch là ai đi chăng nữa."

Năm 2012, giải đấu đã thu hút khoảng 116.000 khán giả đến sân trong 7 ngày thi đấu. Richard Krajicek hy vọng giải năm nay sẽ thu hút được lượng khán giả tương tự, và để đạt được điều đó Federer phải tiến đến trận trung kết thứ 3 tại giải này. Người hâm mộ rất hy vọng vào điều đó và vé của trận trung kết đã bán hết từ lâu.

Tại giải đấu năm nay, Federer đang tiến gần hơn đến việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, khi có hai chiến thắng liên tiếp tiếp trước Grega Zemlja của Slovenia và Thiemo De Bakker của Hà Lan./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn