Tiếp tục phát triển phong trào và nâng cao thành tích các môn thể thao thành tích cao

Cập nhật ngày: 03/12/2020 08:36:05

ĐTO - Năm 2020, dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là rất lớn, nhưng với tư thế chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, phong trào thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh được duy trì và củng cố. Bên cạnh đó, các môn thể thao (TT) thành tích cao cũng tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Phóng viên (PV) Báo Đồng Tháp đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) để làm rõ thêm các vấn đề này.


Ông Nguyễn Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

PV: Ông có thể đánh giá về chất lượng hoạt động TT phong trào ở các địa phương trong tỉnh trong năm 2020? Đâu là những nguyên nhân giúp TT phong trào của tỉnh đạt những kết quả nêu trên, thưa ông?

Ông Nguyễn Bình Minh: Vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19, trong năm qua, Sở VH,TT&DL đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TDTT theo hệ thống các cấp. Đồng thời ủy nhiệm cho các địa phương đăng cai tổ chức 16 giải TT cấp tỉnh, tạo nền tảng phát triển TT cho cơ sở. Toàn tỉnh đã tiến hành hơn 81 giải TT, hội thao với gần 20.000 lượt vận động viên (VĐV) tham dự, góp phần tạo khí thế sôi nổi, phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe Nhân dân. Sở VH,TT&DL còn phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và TT trong trường học. Tổ chức thành công Giải bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội học sinh năm 2020 thu hút 1.050 em học sinh tham dự; đưa các môn năng khiếu TT về trường học bằng việc mở 33 lớp năng khiếu của 9 môn TT trọng điểm phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Tính đến tháng 11/2020, toàn tỉnh có hơn 622.000 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, đạt 38,9% dân số; số gia đình TT có hơn 122.344 hộ, đạt 29,2% số hộ; có 1.342 câu lạc bộ TT cơ sở (vượt chỉ tiêu kế hoạch năm).

Đạt được những kết quả nổi bật đó là do TT Đồng Tháp nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Mục tiêu phát triển phong trào TDTT được đưa vào nghị quyết, chương trình thi đua các cấp nhằm tăng cường sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Hoạt động TT kỷ niệm các sự kiện lớn của tỉnh, đã tạo nên khí thế sôi nổi, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, trường học xem phong trào TDTT là phương tiện tích cực tập hợp lực lượng để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ chính trị hiệu quả. Từ đó góp phần làm cho phong trào TDTT phát triển sâu, rộng từ tỉnh đến cơ sở.

PV: TT phong trào tiếp tục được duy trì, củng cố. Vậy các môn TT thành tích cao của tỉnh đã thi đấu thế nào trong năm 2020, thưa ông?

Ông Nguyễn Bình Minh: Bên cạnh hoạt động TDTT phong trào, TT thành tích cao của tỉnh cũng tiếp tục đạt những kết quả ấn tượng. Ngành TT Đồng Tháp đang đào tạo tập trung 15 môn TT mũi nhọn với hơn 527 VĐV các tuyến. Đến nay, tỉnh có 29 VĐV được phong cấp Kiện tướng Quốc gia, 5 dự bị kiện tướng, 51 VĐV cấp I Quốc gia. Trong năm 2020, các môn TT thành tích cao của tỉnh tham gia thi đấu trên 40 giải Quốc gia đạt 87 HCV, 85 HCB, 131 HCĐ. Trong đó, các môn: đá cầu, xe đạp, bi sắt, Karate, Judo, Vovinam, Taekwondo, cầu mây, điền kinh, bóng đá trẻ ... đã thi đấu xuất sắc, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

PV: Bên cạnh những kết quả ấn tượng, ông có thể cho biết thêm những khó khăn trong phát triển TT thành tích cao của tỉnh.

Ông Nguyễn Bình Minh: TT thành tích cao tuy đã có những bước phát triển, đạt được một số mục tiêu đề ra nhưng chưa vững chắc, nhiều môn TT có lợi thế nhưng thiếu huấn luyện viên giỏi, việc ứng dụng khoa học công nghệ y học TDTT vào công tác đào tạo, huấn luyện còn hạn chế. Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng TT chưa đủ mạnh dẫn đến việc một số VĐV tài năng đi nơi khác. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc luyện tập và thi đấu hiện có xuống cấp, đáp ứng không đủ nhu cầu đào tạo thành tích cao trong thời gian tới. Tỉnh quan tâm dành nguồn kinh phí nhất định để đào tạo TT thành tích cao. Tuy nhiên phải cần nhiều nguồn lực xã hội hóa hợp pháp khác thì mới đủ làm cho TT Đất Sen hồng vươn đến tầm cao mới.

PV: Được biết, tỉnh đang xây dựng kế hoạch định hướng phát triển TT thành tích cao từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Ông có thể cho biết thêm về những chiến lược phát triển cũng như giải pháp giúp các môn mũi nhọn của địa phương đủ khả năng tranh huy chương cấp Quốc gia và châu lục?

Ông Nguyễn Bình Minh: Định hướng phát triển TT thành tích cao của Đồng Tháp trong giai đoạn mới là sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo VĐV tài năng, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận một cách đồng bộ; thống nhất quản lý phát triển TT thành tích cao, TT chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất của VĐV tỉnh nhà. Qua đó nâng cao thành tích thi đấu, giữ vững vị trí hạng 1-3 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hạng 15 so với cả nước.


Bóng chuyền – một trong những môn thể thao trọng điểm mà tỉnh khôi phục, phát triển trong thời gian tới

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung khôi phục đào tạo các môn TT trọng điểm Quốc gia, ASIAD hay Olympic như: điền kinh, bơi lội, bóng đá,  bóng chuyền... Đồng thời phát huy các môn đang là thế mạnh của tỉnh như: xe đạp, Karate, Judo, Taekwondo, Vovinam và một số môn đầu tư mới gồm: cầu mây, bi sắt, Canoeng, vật... Phấn đấu trong giai đoạn 2020 – 2025, mỗi năm, Đồng Tháp đạt từ 300 – 400 huy chương các loại tại các giải thể thao cấp khu vực, Quốc gia, quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành VH, TT&DL sẽ tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu TT phong trào và hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng TT. Trong đó, chú trọng quy hoạch địa bàn mở lớp TT trọng điểm để tuyển chọn và đào tạo VĐV một cách khoa học, hợp lý dựa trên cơ sở thế mạnh truyền thống và phong trào TDTT của từng huyện, thành phố. Ngoài ra, chú trọng đầu tư sửa chữa, nâng cấp khu liên hợp TT của tỉnh, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu huấn luyện nâng cao thành tích cho các môn TT trọng điểm, đồng thời đăng cai tổ chức thi đấu các giải TT cấp Quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, có kế hoạch giữ vững thành tích các môn TT thế mạnh truyền thống của tỉnh như: bóng đá, đá cầu, xe đạp, Judo, bi sắt, Karate, Taekwondo... Qua đó, khẳng định vị trí là một trong những trung tâm mạnh của cả nước, hàng năm cung cấp cho Quốc gia nhiều VĐV ưu tú, tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại các giải TT quốc tế...

PV: Xin cảm ơn ông!

Phước Lộc (thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn