Triển vọng của các cua-rơ trẻ

Cập nhật ngày: 08/07/2015 11:33:40

Tại giải đua xe đạp trẻ toàn quốc vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, ê-kíp trẻ Dược Domesco Đồng Tháp (ĐT) đã xuất sắc dành được vị trí thứ 2 chung cuộc. Sự thành công của xe đạp ĐT chính là nhờ bộ môn này có được nguồn vận động viên (VĐV) trẻ, nhiều triển vọng, cùng với công tác đào tạo bài bản.


Tay đua Phan Hoàng Thái - một trong những vận động viên tài năng trẻ của xe đạp Đồng Tháp

Xe đạp ĐT tham dự giải với 16 VĐV ở cả giải nam và nữ. Ở giải nam cua-rơ có kinh nghiệm nhất trong đội là Phan Hoàng Thái - tay đua trẻ đầy triển vọng của xe đạp ĐT lẫn Quốc gia; cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ, hiện là thành viên của đội tuyển trẻ Quốc gia. Ở giải nữ, xe đạp ĐT cũng chỉ tham dự với đa phần là các cua-rơ vừa trẻ về tuổi đời, vừa non về kinh nghiệm thi đấu. Kết quả đáng phấn khởi là xe đạp ĐT đã dành được vị trí  thứ 2 chung cuộc với 9 HCV-3HCB-8HCĐ. Riêng 2 cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ và Phan Hoàng Thái đã đóng góp đến 8 HCV.

Những thành tích mà các cua-rơ trẻ của xe đạp ĐT đạt được chính là thành quả của cả quá trình gian nan, khổ luyện hằng ngày. Theo Ban Huấn luyện xe đạp ĐT, giáo án đề ra cho các em là tương đối nặng với mục tiêu giúp các em có được nền tảng thể lực, sức bền tốt và sự dẻo dai trong suốt quá trình đua. Nếu so với một số địa phương khác, ĐT đầu tư cho xe đạp có thể là chưa sánh bằng (An Giang đã mời những chuyên gia nước ngoài về làm cố vấn, cũng như đề ra phương pháp huấn luyện dành cho các cua-rơ trẻ). Ở ĐT, tuy không mạnh về tài chính nhưng từ lâu xe đạp tỉnh nhà luôn cho thấy mình là một trong những cái nôi của xe đạp Việt Nam. Bởi, địa phương luôn có nguồn VĐV trẻ kế cận nhiều triển vọng, đầy nhiệt huyết và mong muốn được cống hiến hết mình cho thể thao tỉnh nhà.

So với mặt bằng chung ở các tuyến trẻ của cả nước, xe đạp ĐT có thể khẳng định vị trí ở nhóm dẫn đầu. Ở giải đua vừa qua, theo đánh giá của các chuyên gia trong làng xe đạp Việt Nam, ĐT là địa phương có nhiều VĐV trẻ tiềm năng, có năng khiếu và hoàn toàn có thể phát triển tài năng hơn nữa. Những cái tên như: Nguyễn Tuấn Vũ, Phạm Thị Hồng Điệp đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch viên trong làng xe đạp Việt Nam.

Để có được thế hệ VĐV trẻ tài năng, yếu tố quan trọng nhất là  khâu tuyển chọn con người. Nếu như những địa phương có điều kiện vật chất hiện đại, quy trình chọn lựa VĐV cũng nghiêm ngặt hơn, thì tại ĐT việc tuyển chọn chủ yếu tại các trường học trong tỉnh. Ngoài ra, các VĐV không thể phát triển ở các môn thể thao khác, nhưng có tiềm năng xe đạp cũng được Ban Huấn luyện chọn lựa và bồi dưỡng.

Thông thường sau mỗi giải đua, các VĐV trẻ chỉ được nghỉ vài ngày rồi lại tiếp tục lao vào tập luyện để duy trì phong độ. Chính nhờ tập luyện nghiêm ngặt như thế nên xe đạp ĐT đã cho “ra lò” nhiều cua-rơ chất lượng cao. Nếu như trước kia ĐT có một Mai Công Hiếu với biệt danh “ông Vua leo núi”, thì giờ đây xe đạp tỉnh nhà cũng sở hữu 2 cái tên có khả năng leo đèo dốc cực tốt là Lê Ngọc Sơn và Phan Hoàng Thái. Điều này cho thấy, công tác đào tạo VĐV trẻ của Ban Huấn luyện xe đạp ĐT là vô cùng linh hoạt và phong phú.

Ở giai đoạn đầu năm 2015, xe đạp ĐT đã thấp thỏm với việc chảy máu tài năng. Lúc đó, không ít người hâm mộ xe đạp tỉnh nhà lo lắng liệu xe đạp ĐT có đủ nguồn VĐV để thay thế các đàn anh, chị đã ra đi. Có lẽ, những hoài nghi ấy đã ít nhiều được giải tỏa từ những kết quả mà các cua-rơ trẻ như Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tuấn Vũ hay Nguyễn Thị Hồng Điệp đã đạt được.

P.Lộc - L.Vinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn