VĐV cầu lông dàn xếp tỷ số đã bị loại khỏi Olympic

Cập nhật ngày: 02/08/2012 07:20:17

Hãng tin AP dẫn phát biểu của Trưởng đoàn thể thao Indonesia tại thế vận hội mùa Hè Olympic London 2012, ông Erick Thohir cho biết, 8 vận động viên có liên quan tới vụ việc dàn xếp tỷ số ở nội dung đôi nữ bộ môn cầu lông đã chính thức phải nói lời chia tay sớm với Olympic London.

Tám vận động bị loại khỏi giải gồm có cặp vận động viên hàng đầu Trung Quốc Yu Yang và Wang Xiaoli, hai cặp vận động viên Hàn Quốc Ha Jung-Eun - Kim Min-Jung, Jung Kyung-Eun - Kim Ha-Na và cặp đôi Indonesia Meiliana Jauhari - Greysia Polii.

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã buộc phải đưa ra quyết định nghiệt ngã trên sau khi bị dư luận chỉ trích quá dữ dội. Theo BWF, 8 vận động viên trên đã "không nỗ lực hết sức mình để giành chiến thắng trong trận đấu" và "làm ảnh hưởng tới uy tín của bộ môn thể thao cầu lông."

Ông Thohir cũng cho hay, ông sẽ gửi đơn kháng cáo: "Trung Quốc đã từng làm 'trò' này rất nhiều lần và họ không hề phải nhận án phạt nào từ BWF. Ngay ở trận đấu đầu tiên, tuyển Trung Quốc đã có ý định dàn xếp tỷ số và nếu BWF đưa ra lời cảnh báo, nó đã không gây ảnh hưởng cho những đội tuyển khác."

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), ông Craig Reedie hoàn toàn hoan nghênh quyết định trên: "Thể thao chính là sự cạnh tranh. Nếu một trận đấu thiếu đi điều đó nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Các vận động viên cần có ý thức hơn và không được lạm dụng giải đấu danh giá này vì những mục đích cá nhân.

Trước đó, để tránh khỏi phải gặp cặp đôi đồng hương ở vòng tứ kết, hai tuyển thủ cầu lông nữ của Trung Quốc là Yu Yang - Wang Xiaoli đã thi đấu không hết sức trong trận đấu với cặp đôi của Hàn Quốc là Jung Kyung-eun và Kim Ha-na ở lượt cuối vòng bảng.

Ở trận đấu này, cặp đôi Trung Quốc, vốn là đương kim vô địch thế giới đã bất ngờ để thua với tỷ số 0-2 (14-21, 11-21), đồng nghĩa với việc họ sẽ tránh được việc phải gặp cặp đôi đồng hương Tian Qing và Zhao Yunlei ở tứ kết.

Khán giả theo dõi bộ môn cầu lông còn "sôi máu" hơn khi họ chứng kiến một kịch bản tương tự trong trận đấu giữa cặp đôi Ha Jung-eun và Kim Min-jing (Hàn Quốc) với đôi Greysia Polii-Meiliana Jauhari (Indonesia) tại một bảng đấu khác.

Trọng tài đã phải dừng trận đấu này và đe dọa loại cả hai đội nếu thi đấu thiếu tích cực. Hàn Quốc “buộc” phải giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (18/21, 21/14, 21/12)./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn