Xe đạp Đồng Tháp có thêm 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng

Cập nhật ngày: 03/10/2019 18:46:02

ĐTO - Kết thúc các nội dung thi đấu của ngày hôm nay 3/10, Đội đua Xe đạp Đồng Tháp giành thêm 1 HCV, 1 HCĐ để tiếp tục nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 năm 2019.


Tay đua Trần Tuấn Kiệt xuất sắc ở đường đua 500m rút tốc độ (Ảnh: FB Cyling News)

Trong ngày đua thứ 4 của giải, các tay đua tranh tài 4 nội dung gồm: rút tốc độ 500m nam - nữ; cá nhân tính giờ nam (4km), cá nhân tính giờ nữ (3km). Cua - rơ Trần Tuấn Kiệt của Đồng Tháp đã thi đấu xuất sắc để vượt qua nhiều đối thủ mạnh mang về chiếc HCV nội dung rút tốc độ 500m nam. Sau khi giành chiến thắng ở vòng loại, Tuấn Kiệt cùng với Trần Nguyễn Duy Nhân (Hà Nội) là 2 cái tên cuối cùng bước vào chung kết. Và ở lần đua tranh HCV, tay đua 20 của Đồng Tháp đã giành chiến thắng trước đàn anh và đang là tuyển thủ Quốc gia để giành ngôi vị cao nhất. Tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM) giành HCĐ ở nội dung này.


Nguyễn Tấn Hoài cũng nỗ lực để mang về cho Đồng Tháp 1 huy chương đồng (Ảnh: FB Cyling News)

Ngoài chiếc HCV của Tuấn Kiệt, tay đua Nguyễn Tấn Hoài cũng mang về cho xe đạp Đồng Tháp chiếc HCĐ nội dung cá nhân tính giờ nam (4km). Đội đua Hà Nội thể hiện sức mạnh ở nội dung này khi giành cả HCV (Quàng Văn Cường) và HCB (Trịnh Đức Tâm).

Trong khi đó, ở đường đua nữ, Nguyễn Thị Thật (An Giang) giành HCV nội dung rút tốc độ 500m; HCB thuộc về Phạm Lê Xuân Hồng (Bình Dương); Nguyễn Thị Thi (An Giang) đoạt HCĐ. Nội dung cá nhân tính giờ nữ (3km), các HCV, HCB, HCĐ lần lượt thuộc về Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương), Lâm Thị Kim Ngân (An Giang), Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang).

Sau 4 ngày thi đấu, vị trí dẫn đầu toàn đoàn vẫn thuộc về An Giang (4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ), còn Hà Nội tạm xếp hạng 2 (3 HCV, 3 HCB), Đồng Tháp hạng 3 (2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ).

Ngày mai (4/10), giải tiếp tục thi đấu nội dung bộ đôi tốc độ nam và bộ đôi tốc độ nữ (cùng cự ly 500m); đồng đội tính giờ nữ (3km) và nam (4km). Theo Ban Huấn luyện Bộ môn Xe đạp Đồng Tháp, đây đều là những nội dung mà đội đua tỉnh nhà có khả năng cạnh tranh huy chương.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn