Nhiều hấp dẫn Giải Futsal Truyền hình Đồng Tháp 2019

Cập nhật ngày: 25/09/2019 15:40:38

ĐTO - Giải bóng đá trong nhà (Futsal) Truyền hình Đồng Tháp (THĐT) lần thứ IV năm 2019 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Câu lạc bộ (CLB) Nhựa Hiệp Thành Long An. Năm nay, dù các CLB chủ nhà tiếp tục “lỡ hẹn” với chiếc cúp vàng, nhưng các đại diện Đất Sen hồng đã có giải đấu thành công nhất trong 4 mùa giải đã qua.


Kei Coffee - đại diện chủ nhà giành ngôi á quân

Giải đấu hấp dẫn, chuyên môn cao

Giải Futsal THĐT năm 2019 với những đội bóng mới, con người mới nhưng sức hấp dẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí được đánh giá chất lượng chuyên môn cao hơn các giải trước. 8 CLB gồm: Khí Cà Mau, Bưng Biền FC, Kei Coffee Đồng Tháp, Keep & Fly Gà Spa TP.HCM, Nhựa Hiệp Thành Long An, Nội Thất Angelo Bình Dương, Bạch Mai Cần Thơ và Trẻ Thái Sơn Nam là những cái tên góp mặt ở giải lần thứ IV này.

Mỗi đội bóng đều đem đến giải đội hình chất lượng, thi đấu cống hiến. Đặc biệt, giải được tổ chức tại sân Futsal Nhà thi đấu Trường Đại học Đồng Tháp - nơi có mặt sân đạt tiêu chuẩn Quốc gia cũng là yếu tố kích thích cầu thủ trình diễn hết khả năng chuyên môn. Qua đó mang đến cho khán giả tại Nhà thi đấu và những người hâm mộ qua truyền hình những màn tranh tài đỉnh cao. Đến xem các trận đấu của giải, bạn Đặng Thị Mỹ Tiên - sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ: “Đây là lần đầu em có dịp dự khán giải Futsal có chất lượng hấp dẫn như giải Futsal THĐT. Các cầu thủ đều chơi quyết tâm, cống hiến hết mình. Không chỉ em mà rất đông sinh viên cũng đến cổ vũ và cảm thấy thích thú với những diễn biến trên sân”.

Theo thống kê của Ban Tổ chức (BTC) giải, qua 15 trận đấu, có đến 90 bàn thắng được ghi, mỗi trận đấu ít nhất cũng có 3 bàn, còn 11 bàn là trận đấu có số bàn thắng cao nhất giải. Xuyên suốt giải, người xem khó dự đoán được kết quả của trận đấu cũng như những CLB sẽ góp mặt ở vòng trong. Phải đợi đến vòng đấu cuối, 4 chiếc vé vào bán kết mới xác định được chủ nhân cũng cho thấy tính hấp dẫn của giải Futsal THĐT năm 2019. Đương kim vô địch Khí Cà Mau bị loại ngay vòng bảng cũng cho thấy nhiều bất ngờ thú vị của giải. Đây là lần đầu tiên CLB Khí Cà Mau không thể vượt qua vòng bảng sau 4 lần tham dự ở giải Futsal THĐT.

Diễn biến các trận đấu rất hấp dẫn, kịch tính, một phần nhờ mở rộng đối tượng tham dự đã góp phần giúp các CLB có được lực lượng mạnh. Chất lượng của các đội cũng khá đồng đều nên nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng với chuyên môn cao. Khán giả đến sân cổ vũ ở hầu hết các trận đều rất đông, tạo không khí cuồng nhiệt trên khán đài cũng làm nên thành công cho mùa giải năm 2019.

Giải đấu thành công cho các đội “chủ nhà”

Trong số 8 đội dự giải, Kei Coffee Đồng Tháp được xem là đại diện chủ nhà. Còn Bưng Biền FC là CLB tập hợp những cầu thủ gốc Đồng Tháp nên cũng nhận được sự quan tâm cổ vũ của người hâm mộ tỉnh nhà.

Với lực lượng gồm những gương mặt xuất sắc của bóng đá phong trào tỉnh nhà như: Phước Thiện, Thái Kiệt, Mai Duy, Huy Tín kết hợp cùng các chân sút “phủi” chất lượng là Cổ Tấn Đức, Kei Coffee được kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, Bưng Biền FC gồm một nửa quân số là thành viên nòng cốt của CLB An An vừa mới xếp hạng 3 giải Futsal tỉnh Đồng Tháp cũng được kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Và thực tế cho thấy, 2 CLB này đã thi đấu xuất sắc và đạt thành tích cao.

Với Kei Coffee, việc nằm cùng bảng với 2 ứng cử viên vô địch như Bạch Mai Cần Thơ (á quân năm 2018) và Khí Cà Mau (vô địch năm 2018, 2019) được dự báo sẽ rất khó khăn để đại diện Đồng Tháp có vé đi tiếp. Tuy nhiên, Kei Coffee “càng đá càng hay” để thẳng tiến đến chung kết. Trong hành trình đó, CLB của Đất Sen hồng toàn thắng 3 vòng bảng và bán kết. Ở trận tranh ngôi vô địch, dù thua chung cuộc 3-4, nhưng Kei Coffee cũng chơi rất hay trước Nhựa Hiệp Thành Long An khi có lúc dẫn 3-2. Họ chỉ chịu thua ở những phút cuối trận xuất phát từ tình huống “kém may” khi bóng đập chân một cầu thủ đội nhà và đi vào lưới.

Còn Bưng Biền FC, thất bại 3-5 ngày ra quân trước Nhựa Hiệp Thành Long An khiến cánh cửa đi tiếp của CLB này hẹp lại. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Bưng Biền FC đã lần lượt thắng Keep & Fly Gà Spa TP.HCM (3-0) và Nội Thất Angelo Bình Dương (3-1) để góp mặt ở bán kết. Trong trận bán kết với Kei Coffee, cả 2 cũng đã thi đấu cởi mở với tinh thần cống hiến cao. Cuối cùng, Bưng Biền FC thất thủ 3-5 và giành hạng 3 chung cuộc. “Chuẩn bị cho giải đấu, CLB đã có kế hoạch tập luyện gần 2 tháng hoàn thiện các bài kỹ, thiến thuật. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu cống hiến từng trận một và quyết tâm có mặt ở bán kết. Vì vậy, chúng tôi hài lòng vì mình đã đạt được mục tiêu đã đề ra khi xếp hạng 3” - anh Trần Hữu Phước, đại diện phát ngôn CLB Bưng Biền FC cho biết.

Nhà báo Bùi Thanh Hồng - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Trưởng BTC giải cho biết: “Qua giải lần này, chúng tôi vui mừng khi các CLB của Đồng Tháp đã thi đấu khá thành công. 2 CLB của tỉnh lần lượt giành ngôi á quân và hạng 3 là thành tích tốt nhất của Đồng Tháp trong 4 lần giải tổ chức. Giới chuyên môn cũng nhận định, trình độ của các cầu thủ phong trào Đất Sen hồng đã dần tiếp cận với các CLB ngoài tỉnh, đặc biệt là “giới phủi” TP.HCM - nơi có phong trào Futsal phát triển nhất cả nước. Đó là dấu hiệu đáng mừng để ghi nhận thành công của giải Futsal THĐT lần thứ IV năm 2019”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn