Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan làm việc với Thường trực Thành ủy Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 07/08/2013 06:25:47

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Cao Lãnh nhằm tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (TPCL).


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPCL Đặng Văn Nang báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố. Theo đó, công trình đê bao chống lũ, đường Hai Bà Trưng (đoạn cầu Đúc - đường Lê Lợi) có 37 hộ bị giải tỏa, hiện còn 10 hộ khiếu nại, chủ yếu về thiếu diện tích đất, giá bồi thường và vật kiến trúc; công trình khu thương mại Nghi Xuân (phường 2) và chỉnh trang khu dân cư tổ 3, 4 (đường Tôn Đức Thắng, phường 1) còn 14 hộ chưa thống nhất với phương án bồi thường, chưa di dời để giao mặt bằng cho dự án tiếp tục thực hiện. Thành phố còn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình chỉnh trang chợ Trần Quốc Toản, khu dân cư khóm 3 (phường 1) và vấn đề văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan ghi nhận sự cố gắng của TPCL trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi triển khai thực hiện các công trình, đồng thời chỉ đạo: giải quyết khiếu nại về đất đai là vấn đề lớn, là nhiệm vụ của cấp ủy và cả hệ thống chính trị, thành phố cần tập hợp những vấn đề khiếu nại của người dân trên địa bàn để có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ hợp lý, nhất là những vụ việc khiếu nại kéo dài; cần làm tốt công tác tái định cư và phải đổi mới tư duy làm quy hoạch. Ngoài ra, thành phố nên chú ý xây dựng nông nghiệp đô thị; xem lại công tác quy hoạch đô thị và cải tiến lề lối làm việc trong cải cách hành chính.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn