Đóng góp ý kiến Luật Giao thông đường thủy nội địa

Cập nhật ngày: 14/03/2014 17:15:25

Sáng ngày 14-3-2014, tại hội trường Sở Giao thông Vận tải, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ).


Các đại biểu đóng góp ý kiến dự thảo Luật GTĐTNĐ

Trong thảo luận, đóng góp ý kiến, đa số các đại biểu đều tán thành các nội dung trong dự thảo Luật, trong đó cần phân cấp mạnh cho địa phương về việc đăng kiểm, khai thác cảng, đường thủy nội địa, về phân tuyến, phân luồng, xử lý tai nạn… Tuy nhiên, còn một số quy định bất cập, như các cơ sở đóng ghe, xuồng dân gian phải có kỹ sư gây khó khăn cho người dân; đề nghị bãi bỏ việc đăng kiểm những phương tiện vận tải nhỏ, sử dụng gia đình; tên các đơn vị đăng kiểm chưa thống nhất trong cả nước; còn tồn tại song song lực lượng cảng vụ của Trung ương và địa phương trên cùng địa bàn gây sự chồng chéo trong hoạt động. Việc biên soạn Luật nên mang tính đặc thù cho từng vùng miền, khó áp dụng chung cho cả nước. Thuyên viên và người lái phương tiện nên giới hạn độ tuổi theo Bộ Luật Lao động để đảm bảo an toàn giao thông; cần làm rõ các mối quan hệ, phối hợp, trách nhiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn…

Luật GTĐTNĐ được ban hành năm 2004, qua gần 10 năm thi hành đã phát sinh một số tồn tại, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến về dự thảo Luật này, tuy nhiên, còn nhiều ý kiến khác nhau. Việc đóng góp ý kiến này sẽ được đại biểu Quốc hội ghi nhận trình vào kỳ họp thứ 7 sắp tới để Luật GTĐTNĐ được ban hành mang tính khả thi cao.

                                                                                                                                       TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn