Dông lốc làm sập và tốc mái hơn 300 căn nhà ở miền Tây

Cập nhật ngày: 16/07/2019 16:08:21

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy dữ dội xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An đã làm hơn 300 căn nhà bị sập và tốc mái, 8 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính nhiều tỉ đồng.


Thiếc của nhà dân tốc mái rơi chắn ngang đường đi ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: H.T.

Ngày 16-7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết hiện các địa phương đang rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của các căn nhà bị tốc mái do cơn mưa dông chiều 15-7.

Theo thống kê sơ bộ, cơn mưa dông đã làm 115 căn nhà tại thị xã Gò Công (Tiền Giang) tốc mái, nhiều cây xanh bị đổ, ngã, 1 căn nhà dân tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây bị tốc mái.

Trước mắt, các địa phương đã vận động người dân cùng lực lượng chức năng khắc phục tạm thời, các trường hợp thiệt hại đã được khắc phục tương đối. Sau đó, các địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ các căn nhà bị tốc mái theo mức độ thiệt hại.

Còn tại Long An, có hơn 200 căn nhà bị tốc mái, khoảng 10 căn bị sập ở thị trấn Thủ Thừa và xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa trong cơn mưa có lốc xoáy tối 14-7.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, sau trận lốc xoáy, có 8 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu; nhà kho 2 cơ sở sản xuất sập hoàn toàn; tốc mái nhà xe của 6 trường học, phòng làm việc 3 cơ quan; gãy một bảng quảng cáo ngoài trời đè lên nhà dân; 10 trụ điện bị ngã xuống lộ...

Hiện chính quyền địa phương đang rà soát mức độ thiệt hại sau trận lốc xoáy của từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ.


Cây xanh ngã đổ la liệt trên đường ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: H.T

Theo TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn