Bạn trẻ nói về văn hóa đội nón bảo hiểm

Cập nhật ngày: 25/07/2012 14:21:09

Những năm gần đây, mỗi khi tham gia giao thông trên các tuyến đường, chiếc nón bảo hiểm dường như đã trở thành người bạn thân của người điều khiển xe mô tô, gắn máy. Chiếc nón bảo hiểm làm cho ta có cảm giác an toàn hơn mỗi khi ra đường. Ngày nay, việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông được mọi người xem như là một nét đẹp văn hóa. Thế nhưng, hiện nay có một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh không tuân thủ quy định pháp luật về việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, dẫn đến những hậu quả đau lòng.


Chở trẻ tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm

Bạn Vũ Ngọc Hương - ngụ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười hiện công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tháp Mười cho biết, người dân trong xã của bạn thực hiện rất tốt việc tham gia đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, có lần một thanh niên trong xã đi dùng tiệc đã bị tai nạn ở vùng đầu dẫn đến tử vong do không đội nón bảo hiểm. Theo bạn Hương, người bị tai nạn ấy là một người trước giờ sống rất tốt, hiền hậu, tuân thủ tốt luật giao thông. Trong lúc nhậu, bàn nhậu hết bia, mồi nên người thanh niên này đi mua về nhậu tiếp, nghe các bạn nói đường từ điểm nhậu đến cửa hàng bán bia rất gần nên bảo anh ta không cần đội nón bảo hiểm nên khi xảy ra tai nạn dẫn tới tử vong.

Bạn Lê Văn Thanh ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự cho biết, trước đến giờ bạn đi trên đường chứng kiến những vụ tai nạn giao thông dù chưa thấy vụ chết người nhưng đã bị chấn thương ở đầu trông rất nguy hiểm. Để chấp hành Luật giao thông và an toàn, mỗi khi chạy xe gắn máy, dù chạy trên tuyến đường nào bạn cũng đội nón bảo hiểm. Còn bạn Hương thì chia sẻ: “Mỗi khi người thân của mình có đi đâu ra đường mình cũng nhắc hờ là nhớ đội nón bảo hiểm. Theo mình, việc chấp hành tốt việc đội nón bảo hiểm chính là nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông”.

Qua tiếp xúc với các bạn thanh niên cho thấy, hiện việc tham gia đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông tại các tuyến đường trong tỉnh đã trở thành thói quen của nhiều người. Thói quen ấy chính là biểu hiện của sự văn minh, tôn trọng pháp luật, là nét văn hóa của những người hiện đại khi tham gia giao thông.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn