Cần giữ nét văn hóa ứng xử trong lễ, Tết

Cập nhật ngày: 04/03/2015 13:43:45

Tết Ất Mùi 2015 đã qua nhiều dư âm vui buồn ắt hẳn còn đọng lại trong lòng mọi người. Mùa xuân là dịp vui chơi, là dịp để con người với con người, con người với xã hội, với thiên nhiên trở nên gần gũi nhau hơn. Sẽ trọn vẹn hơn nếu người người đều hành xử có văn hóa. Thế nhưng...

Hái hoa sen và vứt rác tại nơi trồng sen - hành vi không đẹp

Những ngày chớm xuân, các con đường có trồng hoa sen trên địa bàn TP.Cao Lãnh đã tạo nên sự tò mò và cả sự thích thú đối với mọi người khi được ngắm nhìn những đóa sen hồng, sen trắng tươi nở giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, cận kề ngày Tết Nguyên đán, những đóa sen thanh tao ấy lại bị chính bàn tay của những người “yêu sen” ngắt để chụp ảnh “tự sướng”. Theo anh nhân viên chăm sóc kiểng, hoa trên đường Lý Thường Kiệt, chỉ trong một đêm, khách du xuân đã ngắt đến 34 hoa sen, sau đó đã vứt hoa dọc 2 bên đường.

Lễ hội hoa xuân TP.Sa Đéc bắt đầu diễn ra từ 24 Tết. Sau chưa đầy 5 ngày diễn ra lễ hội, nhiều tiểu cảnh bị hỏng bởi những bàn chân giẫm đạp của khách du xuân, thậm chí các giỏ hoa được trang trí bắt mắt cũng bị bàn tay con người ngắt chơi, chụp ảnh một cách không thương tiếc.

Hoạt động vui xuân của người dân cũng còn lắm điều để nói. Những ngày đón Tết, tại không ít gia đình hát karaoke, trang bị dàn nhạc sống mang ra “khoe” trước sân nhà. Đây là hoạt động văn hóa lành mạnh, tuy nhiên điều đáng nói là người dân đã lợi dụng “ngày tư ngày Tết” để chơi xả láng, mở loa gần như hết công suất khiến không gian Tết tại làng quê bị bao trùm ngột ngạt, khó chịu bởi những thứ âm thanh hỗn hợp từ các cặp loa khủng mang lại. Có người chạy xe vui xuân, gặp những tình huống suýt va chạm hoặc va chạm nhỏ cũng nhìn trừng trừng vào nhau, như kiểu đổ lỗi cho nhau, muốn “ăn tươi nuốt sống”, có những trường hợp cãi vã dẫn đến xô xát, thậm chí đánh nhau gây án mạng. Còn chuyện thanh niên gây gổ, đánh nhau dịp Tết được đưa vào nhập viện ở các địa phương cũng đang báo động.

Dịp Tết, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động lớn nhằm phục vụ bà con vui xuân, cũng như quảng bá thương hiệu, đặc sản quê mình. Có những hoạt động mang đến cho người du xuân sự trầm trồ, khen ngợi. Và bên cạnh đó có cả những hoạt động còn thiếu sót, không đúng như kế hoạch ban đầu của đơn vị tổ chức, tạo sự ồn ào trong dư luận xã hội. Nếu hành xử có văn hóa, góp ý chân thành những sai sót trong tổ chức hoạt động vui xuân thì còn gì tốt bằng. Thế nhưng vẫn có những người chê bai thậm tệ sự thiếu sót trên mạng xã hội mà không có một sự góp ý mang tính tích cực.

Những gì không đẹp qua việc ứng xử văn hóa trong dịp Tết năm nay hy vọng đó chỉ là những phút giây bồng bột, trót lỡ của con người. Tuy nhiên, để người dân có cách hành xử văn hóa vào những dịp lễ, Tết tốt hơn, chuẩn mực, thiết nghĩ những người làm lĩnh vực văn hóa cần có những hành động cụ thể thông qua công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử trong đời sống xã hội.

Hữu Nghĩa

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn